Cập nhật: Hỏi mua hớ, David Beckham làm giàu nhà Glazer

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Lời hỏi mua của David Beckham và thế hệ Man United 1992 không những chẳng thành, mà còn làm lợi lớn cho nhà Glazer.

Man United đang sa sút thảm hại. NHM đang đổ tại phần vì David Moyes, phần vì chính sách điều hành “hút máu” của gia đình chủ sở hữu Glazer. Chính vì thế ít ngày qua, David Beckham và thế hệ Man United năm 1992 đã liên kết lại, dưới sự hậu thuẫn của một đại gia Ả rập, hỏi mua Quỷ đỏ.

Đáng buồn là lời hỏi mua này đã nhanh chóng bị phía các ông chủ người Mỹ từ chối. Thất bại, không ngờ rằng Beckham và những người bạn còn làm lợi cho nhà Glazer. Cụ thể giá trị của Man United trên sàn chứng khoán đã tăng 80 triệu bảng.

Những ai yêu mến Quỷ đỏ đã có thêm niềm tin vào CLB khi hay tin Beckham, Scholes, Gary Neville… có thể trở về quản lý đội bóng. Nhưng niềm tin này e rằng sẽ không được đền đáp, mà chỉ khiến những người bị CĐV Man United thù ghét được lợi.

Và những người bạn lại làm giàu cho nhà Glazer...

Và những người bạn lại làm giàu cho nhà Glazer...

Rõ ràng với nhà Glazer, Man United vẫn là con gà đẻ trứng vàng. Minh chứng rõ nét nhất là Quỷ đỏ sắp hoàn tất bản HĐ tài trợ lên tới 600 triệu bảng với Nike.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại