Liên tục phát hiện doping tại Olympic Sochi

Ủy ban Olympic Áo (AOC) cho biết VĐV trượt tuyết băng đồng Johannes Duerr đã có xét nghiệm dương tính với chất cấm EPO.

Duerr kết thúc phần thi ở nội dung skiathlon nam vào ngày 9/2 và được lấy mẫu thử 7 ngày sau đó tại Áo. Theo lịch trình, trong ngày hôm nay, Duerr sẽ tham gia cạnh tranh ở môn trượt tuyết băng đồng nội dung xuất phát đồng loạt 50 km. Chủ tịch của AOC, ông Karl Stoss cho biết cơ quan này “rất sốc trước thông báo này và sẽ có biện pháp thích hợp”. Stoss cho biết Duerr đã ngay lập tức phải rời đoàn và trở về quê nhà.

Đây là trường hợp dính doping thứ 5 tại Olympic Sochi trong vài ngày qua và là trường hợp nghiêm trọng nhất. 4 trường hợp khác các chất cấm đều thuộc dạng “nhạy cảm” và rất dễ có trong thành phần thức ăn.

Trước đó, VĐV trượt tuyết băng đồng của Ukraine, Marina Lisogor, và nam VĐV hockey của Latvia, Vitalijs Pavlovs đều có xét nghiệm dương tính với doping. VĐV Marina Lisogor đã bị phát hiện dương tính với trimetazidine, một chất được phân loại vào nhóm “chất kích thích” trong danh sách các chất cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới. Lisogor tham gia thi đấu hai nội dung trong môn trượt tuyết băng đồng và kết thúc với vị trí rất xa nhóm giành huy chương. Nữ VĐV 30 tuổi này khẳng định cô không cố ý sử dụng chất cấm và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó trong cơ thể.

Trong khi đó, VĐV Vitalijs Pavlovs của đội hockey Latvia có xét nghiệm dương tính với chất methylhexanamine sau trận thua của Latvia trước Canada ở vòng bán kết diễn ra hôm thứ Năm.

Trước đó, VĐV người Đức, Evi Sachenbacher-Stehle và VĐV người Italy, William Frullani cũng đã bị phát hiện vi phạm quy định về chất cấm trong thi đấu. Nữ VĐV 34 tuổi người Đức từng hai lần giành HC vàng ở các nội dung trượt tuyết băng đồng tại Salt Lake 2002 và Vancouver 2010, còn William Frullani thi đấu ở môn trượt xe lòng máng cho đội tuyển Italy tại Olympic năm nay.

Sachenbacher-Stehle đã có xét nghiệm dương tính với chất methylhexanamine ở cả 2 mẫu thử nhưng cô khẳng định rằng không hề có dụng ý sử dụng chất cấm và nghi ngờ các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Ủy ban Olympic Đức cho biết Sachenbacher-Stehle đã ngay lập tức phải trở về quê nhà. Trong khi đó, nam VĐV Frullani đã bị loại ngay khỏi cuộc đua mà anh chuẩn bị tham dự bởi mẫu thử dương tính với chất dimetylpentylamine.

Tại Sochi, Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố tiến hành 2.453 cuộc kiểm tra doping – con số kỷ lục trong lịch sử Thế vận hội. Trong số các cuộc kiểm tra, có 1.269 cuộc được thực hiện trước thi đấu nhằm ngăn ngừa các VĐV sử dụng doping có thể bước vào ganh đua thành tích.

Trước khi Olympic mùa Đông Sochi khởi tranh, VĐV Irina Starykh - một trong những niềm hy vọng vàng của Nga- đã bị loại khỏi danh sách thi đấu vì dương tính với doping.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại