Những "nữ tướng" tuổi Ngọ xinh đẹp, đa tài của TT Việt

Trong năm mới Giáp Ngọ 2014, cùng điểm tên những "nữ tướng" wushu mang tuổi Ngọ (sinh năm 1990) duyên dáng nhưng không thiếu phần dũng mãnh trên thảm đấu; đa tài giữa đời thường...

Lúc này, Dương Thúy Vy đang là ngôi sao sáng giá nhất của nội dung taolu (biểu diễn quyền) của đội tuyển wushu quốc gia. Tuy nhiên, thế hệ ngay trước đó của Thúy Vy là các đàn chị Vũ Trà My, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Mai Phương còn đa tài hơn. Cả 3 người họ đều là những chú ngựa (sinh năm 1990) duyên dáng nhưng không thiếu phần dũng mãnh.

Nổi danh nhất là Vũ Thùy Linh, cô con gái rượu của cựu HLV ĐTQG Nguyễn Lan Phương. Thùy Linh khi còn thi đấu từng giành những huy chương VĐQG, thế giới, châu Á và SEA Games. Rời sàn đấu từ sau SEA Games 25-2009, Thùy Linh đã thử sức mình trong rất nhiều vai trò khác nhau, từ làm HLV cho đội wushu biên phòng tới tham gia hoạt động ca hát, thi gamesshow truyền hình Cặp đôi hoàn hảo 2013, thi Hoa khôi thể thao 2012. Bây giờ, Thùy Linh đang thử sức làm biên tập viên thuộc Trung tâm thể thao của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Công việc chính là biên tập và tham gia dẫn chương trình thể thao 360 độ.

Giã từ thảm đấu, Vũ Trà My đã trở thành một MC "cứng" của truyền hình AVG

Trong một số lần chia sẻ, Thùy Linh giãi bày đã hướng đến sự nghiệp huấn luyện sau khi nghỉ thi đấu. Nhưng rồi, với bản tính đam mê rong ruổi cộng thêm có lời mời thử sức ở lĩnh vực truyền hình, thế là Linh gật đầu gia nhập đội ngũ của VTV. Vẫn biết, “cuộc chơi” với báo chí không đơn giản như “cuộc chơi” trong thi đấu thể thao, cô gái đa tài tự tin rằng mình nắm được chuyên sâu về võ nên có thuận lợi phần nào nếu được tác nghiệp lĩnh vực trên. Đó là lý do, cô nàng chọn bút danh “Quyền Linh” chứ không phải “Thùy Linh”.

Mai Phương đã trở thành một bút danh quen thuộc với độc giả trang tin dành cho giới trẻ Ione

Theo nghiệp truyền hình sớm hơn cả người bạn Thùy Linh, Vũ Trà My đang là một trong những MC kiêm biên tập viên "cứng" của truyền hình An Viên (AVG). Năm 2011, nhà cựu vô địch thế giới và SEA Games buộc phải giải nghệ vì chấn thương dai dẳng. Tuy nhiên, tình yêu với thể thao vẫn còn cháy bỏng trong cô. Thế nên ngay khi biết tin AVG tuyển biên tập viên mảng thể thao, Trà My đã quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển.

Khi đó, ứng viên đến phỏng vấn đều phải nhận thử thách dẫn thử một bản tin thể thao. Theo kể lại, với gương mặt ăn hình cùng cách dẫn duyên, lưu loát, Trà My được đánh giá cao để được tuyển dụng. Cuộc thử sức thật sự đầu tiên của My trong vai trò mới chính là tại giải wushu châu Á 2012 tại TP.HCM. Lúc đó, Trà My đã sắm vai là người cầm mic phỏng vấn đồng đội thay vì biểu diễn trên sàn đấu. Hiện tại Trà My vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết với thể thao dù đã chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Cô gái tuổi Ngọ 9X Nguyễn Mai Phương thì khác hoàn toàn. SEA Games 25-2009 đã tới Lào nhưng phải ngồi ngoài vì chấn thương. SEA Games 26-2011, Mai Phương là nữ tuyển thủ duy nhất đội taolu giành HCV. Đam mê được viết, được thể hiện suy nghĩ của mình đã có từ nhỏ. Do đó, trong thời gian còn thi đấu, cô gái nhỏ nhắn này đã tham gia cộng tác viết báo cùng trang tin dành cho giới trẻ Ione (thuộc báo điện tử Vnexpress).

Bây giờ, bút danh Mai Phương đã trở nên quen thuộc với nhiều độc giả. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là nghề tay trái của Mai Phương bởi tình yêu với wushu của cô còn quá lớn. Được biết, hiện Phương vẫn là HLV đội wushu trẻ Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại