Jose Mourinho sẽ dùng "xe bus" trước Man City?

3g rạng sáng 4/2 (giờ VN), Chelsea sẽ có cuộc hành quân đến sân Etihad của Man City trong khuôn khổ vòng 24 Premier League.

Thời điểm này, mọi yếu tố lợi thế gần như đều nghiêng hẳn về Man City. Chiến thắng 5-1 trước Tottenham Hotspur vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng mùa giải này của đội bóng thành Manchester lên con số 115. Trên sân nhà, phong độ của Man City lại càng hủy diệt hơn khi trong số 11 trận sân nhà ở Premier League từ đầu mùa, họ toàn thắng và ghi được 42 bàn. Không lạ khi trước trận đấu, HLV Mourinho cũng phải bày tỏ e ngại trước hàng công hủy diệt của đối thủ.

Thật ra đến trước trận gặp West Ham vòng vừa qua, Chelsea cũng có phong độ tốt chẳng kém gì Man City khi giành 5 chiến thắng liên tục. Chuỗi thành tích đó chỉ bị chặn lại bởi chiến thuật đá bóng "ở thế kỷ 19" của West Ham theo cách gọi của HLV Mourinho, ám chỉ việc đối thủ thi đấu phòng ngự quá cực đoan trước Chelsea.

Nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nếu muốn tìm một kết quả tích cực trước Man City, rạng sáng 4-2, có lẽ HLV Mourinho sẽ phải sử dụng một lối chơi tương tự.

Cựu danh thủ Mark Lawrenson của Liverpool, hiện đang làm bình luận viên cho Hãng tin BBC tin chắc rằng HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải sử dụng sơ đồ 4-3-3 như mọi khi và lược bớt một trong số những tiền vệ tấn công như Hazard, Oscar hoặc Willian ra khỏi đội hình để tăng cường sức mạnh phòng ngự.

Liệu hàng thủ Chelsea có ngăn cản được hàng công Man City?

Liệu hàng thủ Chelsea có ngăn cản được hàng công Man City?

Trong khi đó, cựu danh thủ Robbie Savage cho rằng thành bại của Chelsea trong trận đấu này nằm ở nhiệm vụ phong tỏa tiền vệ David Silva và bóp chặt hàng tiền vệ của đối thủ như cái cách họ đã làm trong trận hòa Arsenal 0-0. Nhưng ông Savage cũng cho rằng, điểm khác biệt đó là Man City cũng chơi phản công rất tốt.

Bên cạnh việc thừa nhận sức mạnh khủng khiếp của Man City, HLV Mourinho còn cho rằng thầy trò HLV Pellegrini được các trọng tài ưu ái quá nhiều trong các trận cầu quan trọng.

"Trong trận gặp Liverpool, Man City được bỏ qua một bàn thua ghi bởi Sterling và một quả phạt đền của Luis Suarez. Chưa hết, trong trận gặp Newcastle, bàn thắng của Tiote rõ ràng là hợp lệ còn trước Tottenham, bàn thắng hợp lệ của Dawson bị từ chối và quả phạt đền cùng chiếc thẻ đỏ dành cho Danny Rose là không hợp lý" - HLV Mourinho chỉ ra những may mắn của Man City trong các trận đấu với Liverpool, Newcastle và Tottenham.

Nhưng Chelsea cũng có một lợi thế, đó là chấn thương của Aguero. Dù vậy, hàng công của Man City cũng không thực sự suy giảm với sự trở lại sau chấn thương của Negredo và phong độ cực tốt của Dzeko thời gian gần đây. Bên cạnh đó, tiền vệ James Milner cũng đã hồi phục chấn thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại