Loạn sở thuế vì Chủ tịch Bayern Munich

Các công tố viên Đức đã bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ quan thuế Bavaria vào thứ Năm vừa qua như một phần của quá trình điều tra vụ Chủ tịch Bayern Munich trốn thuế.

Trong một thông báo, các công tố viên tại Munich cho hay họ đang tích cực hành động để điều tra vụ việc. Theo những thông tin trước đó, Uli Hoeness bị nghi ngờ dùng các tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ để chuyển tiền vào nhằm trốn tránh trách nhiệm nộp thuế tại Đức. Hành động mờ ám của ông bị phát hiện vào năm ngoái bởi một số phóng viên, khiến tháng 03/2013 ông phải ra tòa trình diện để giải trình. Số tiền mà Uli Hoeness trốn thuế rất có thể vượt xa con số 10 triệu euro theo kết quả điều tra bước đầu.

Cuộc “đột kích” cơ quan thuế lần này cho thấy rõ một điều, các công tố viên đang nghi ngờ một số nhân viên tại cơ quan thuế Bavaria đã làm rò rỉ các thông tin bí mật về hồ sơ thuế của Honess với các phóng viên, nhà báo. Nếu như việc này là có thật thì người phạm tội có thể lĩnh án phạt tù lên tới 5 năm tù giam.

Honesss là một con người cống hiến trọn đời vì bóng đá, ông đã dành hơn 40 năm để phục vụ cho Bayern và dành được sự yêu mến của đông đảo NHM Hùm xám. Tháng 11 năm ngoái, vị quan chức 62 tuổi này đã rớt nước mắt hạnh phúc khi thông báo kết quả tài chính của CLB là tốt nhất trong 113 qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại