Dùng súng, dao... giải quyết ân oán trên sân

Công Luận |

(Soha.vn) - Chỉ từ một pha va chạm của hai cầu thủ, CĐV và cầu thủ hai đội đã lao vào một cuộc ẩu đả quyết liệt.

Chuyện bạo lực trên sân cỏ không còn là điều xa lạ ở Nam Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Không một ai hoan nghênh chuyện này nhưng nó vẫn diễn ra liên tiếp như một phần không thể tách khỏi.

Trong tuần qua tại Chile, một vụ ẩu đả khá nghiêm trọng đã nổ ra ở một giải đấu nghiệp dư giữa Magallanes và Basilio. 

Sự việc xuất phát từ pha va chạm của cầu thủ hai bên và rất nhanh sau đó nó lan sang  những người đang ngồi trên băng ghế dự bị và cả các CĐV. Đã có người rút súng ra để đe dọa đối phương, nhưng rất may là không ai bị thương.

Cùng với đó, họ còn dùng dao, gậy, bình cứu hỏa... để làm vũ khí. Nhưng rất may sau đó, vụ việc đã được giải quyết nhờ 1 người phụ nữ, rất có thể đó là mẹ của một trong số cầu thủ trên sân. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại