Đội hình chuẩn của Premier League qua các con số: Sạch bóng Quỷ

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Không dùng đánh giá mang tính cá nhân, đội ngũ thống kê của Opta đã chọn ra đội hình 11 cầu thủ tốt nhất tại Premier League trong từng vị trí bằng những số liệu cụ thể.

 Thủ môn:

Tính đến thời điểm hiện tại, Wojciech Szczesny (Arsenal) mới chỉ để thủng lưới 10 bàn sau 12 trận, thành tích tốt thứ hai tại giải Ngoại hạng với hiệu suất an toàn lên tới 79,6%. Tuy thua kém Artur Boruc (80%) nhưng vì thủ thành người Ba Lan năm nay đã 33 tuổi nên Szczesny (23) là người được chọn khi xét ở góc độ tài năng.

Hậu vệ phải


	Kyle Walker ra sân trong đội hình chính của Tottenham đủ 12 trận. Anh là hậu vệ có khả năng tạo cơ hội cho đồng đội tốt nhất tại Premier League với 18 lần.

Kyle Walker ra sân trong đội hình chính của Tottenham đủ 12 trận. Anh là hậu vệ có khả năng tạo cơ hội cho đồng đội tốt nhất tại Premier League với 18 lần. Đồng thời Walker cũng là hậu vệ có số pha cứu thua nhiều nhất (7).

Trung vệ 


	Phil Jagielk (Everton), thi đấu đủ 12 trận và là trung vệ có số pha cản phá nhiều nhất tại giải Ngoại hạng 114 lần. Cùng với đó là 6 pha cứu thua cho đội nhà.

Phil Jagielk (Everton), thi đấu đủ 12 trận và là trung vệ có số pha cản phá nhiều nhất tại giải Ngoại hạng 114 lần. Cùng với đó là 6 pha cứu thua cho đội nhà.


	John Terry (Chelsea) thi đấu đủ 12 trận từ đầu mùa giải. Có 10 đánh đầu, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Chelsea. Ngoài ra, Terry có giành được 78% chiến thắng trong các cuộc đối đầu tay đôi.

John Terry (Chelsea) thi đấu đủ 12 trận từ đầu mùa giải. Terry đã có 10 đánh đầu - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Chelsea, và 1 bàn thắng. Ngoài ra, T26 có giành được 78% chiến thắng trong các cuộc đối đầu tay đôi.

Hậu vệ trái


	Leighton Baines (Everton) thi đấu đủ 12 trận và ghi được 2 bàn. Anh là hậu vệ có được nhiều pha cú sút phạt và đá biên nhiều nhất (87), tạo ra 15 cơ hội cho đồng đội.

Leighton Baines (Everton) thi đấu đủ 12 trận và ghi được 2 bàn. Anh là hậu vệ có được nhiều pha cú sút phạt và đá biên nhiều nhất (87), tạo ra 15 cơ hội cho đồng đội.

Tiền vệ cánh trái


	Andros Townsend (Tottenham) ra sân 11 trận và ghi được 1 bàn. Townsend là tiền vệ có nhiều pha dắt bóng nhất (92), hơn bất kỳ cầu thủ nào ít nhất 29 lần.

Andros Townsend (Tottenham) ra sân 11 trận và ghi được 1 bàn. Townsend là tiền vệ có nhiều pha dắt bóng nhất (92), hơn bất kỳ cầu thủ nào ít nhất 29 lần.

Tiền vệ trung tâm


	Aaron Ramsey (Arsenal) thi đấu 12 trận và ghi được 6 bàn. Anh có được 1115 lần chạm bóng trên sân và thực hiện 87 pha tắc bóng.

Aaron Ramsey (Arsenal) thi đấu 12 trận và ghi được 6 bàn. Anh có được 1115 lần chạm bóng trên sân và thực hiện 87 pha tắc bóng.


	Yaya Toure (Man City) thi đấu 12 trận, ghi được 5 bàn. Chàng tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã thực hiện 880 đường chuyền thành công trên tổng số 963.

Yaya Toure (Man City) thi đấu 12 trận, ghi được 5 bàn. Chàng tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã thực hiện 880 đường chuyền thành công trên tổng số 963.

Tiền vệ cánh phải 


	David Silva (Man City) thi đấu 7 trận, ghi được 3 bàn. Anh là tiền vệ cánh có nhiều pha tạo cơ hội cho đồng đội nhất (27), chỉ kém Gerrard (31).

David Silva (Man City) thi đấu 7 trận, ghi được 3 bàn. Anh là tiền vệ cánh có nhiều pha tạo cơ hội cho đồng đội nhất (27), chỉ kém Gerrard (31).

Tiền đạo


	Sergio Aguero (Man City) ra sân 11 lần và ghi được 10 bàn thắng. Anh hiện đang là tay săn bàn tốt nhất tại Premier League.

Sergio Aguero (Man City) ra sân 11 lần và ghi được 10 bàn thắng. Anh hiện đang là tay săn bàn tốt nhất tại Premier League.


	Luis Suarez (Liverpool) ghi được 9 bàn sau 7 trận đã đấu. Chàng tiền đạo người Urguay có phần thiệt thòi hơn các cầu thủ khác khi đầu mùa giải anh không được ra sân thi đấu vì án treo giò.

Luis Suarez (Liverpool) ghi được 9 bàn sau 7 trận đã đấu. Chàng tiền đạo người Urguay có phần thiệt thòi hơn các cầu thủ khác khi đầu mùa giải anh không được ra sân thi đấu vì án treo giò.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại