Góc độc giả: Nói ít thôi, Mourinho!

Trần Đạt (Lào Cai) |

(Soha.vn) - Jose Mourinho đã làm HLV Chelsea vì thế ông chẳng nên cứ mãi tranh cãi về Real Madrid.

Jose Mourinho đã chính thức ký HĐ với Chelsea nên chuyện ông cứ mãi tranh cãi về Real Madrid quả thực có phần buồn cười và gây khó chịu. Cứ nhìn sang David Moyes mà xem, HLV người Scotland đã tới Man United hơn trước hơn 1 tháng và lập tức lao đầu vào công việc ở Old Trafford. Còn Người đặc biệt đang làm gì?

NHM Chelsea đã mong chờ Mourinho quá lâu, để ông về tiếp quản CLB và nhanh chóng đưa đội bóng đi theo một quỹ đạo ổn định, hướng tới những thành công. Nhưng đổi lại, vấn đề CĐV The Blues đang phải theo dõi suốt những ngày qua là việc Mourinho “đấu võ mồm” với Casillas…


	Mourinho chẳng nên mãi tranh cãi với Casillas

Mourinho chẳng nên mãi tranh cãi với Casillas

Chuyện mâu thuẫn giữa Người đặc biệt với các ngôi sao của đội chủ sân Bernabeu chẳng mới. Và thiết nghĩ không còn NHM nào quan tâm tới tính đúng, sai của các cuộc tranh cãi. Với cá nhân tôi, những lời nói của Mourinho về Casillas thực chẳng khiến ông tốt đẹp hơn mà đang làm những kỳ vọng giảm dần…

Vẫn biết mùa Hè còn rất dài và Mourinho có nhiều thời gian trước khi mùa giải chính thức bắt đầu. Song vấn đề nằm ở tâm huyết của Mourinho với The Blues. Jose về Chelsea vì bị hắt hủi tại Real hay ông về vì tình yêu thực sự và quyết tâm biến đội chủ sân Stamford Bridge trở thành đội bóng đứng trên đỉnh lục địa già?

Ngay trước khi Jose Mourinho ký HĐ với Chelsea , đã có những thông tin cho rằng ông có thể sẽ phá hoại đội bóng áo xanh. Không chỉ đến Real, Người đặc biệt mới gây ra những bất ổn nội bộ. Tại Inter, cũng đã có những mâu thuẫn cao trào như thế và may mắn không bị báo giới phanh phui.


	Hãy đáp ứng kỳ vọng của NHM Chelsea bằng việc chú tâm hơn tới CLB thành London

Hãy đáp ứng kỳ vọng của NHM Chelsea bằng việc chú tâm hơn tới CLB thành London

Vậy khi trở lại The Blues, Mourinho liệu có “giở trò”? Tại Stamford Bridge bây giờ đang có quá nhiều công việc ngổn ngang. Điều Mou cần làm là ổn định lòng quân, chiêu mộ tân binh và đề ra những đấu pháp chiến thuật mới. Vì thế, Người đặc biệt nên thực sự chú tâm vào Chelsea và quên đi câu chuyện chẳng mấy hay ho với Iker Casillas.

Vào tháng Bảy tới, Chelsea của Mourinho sẽ có cơ hội lớn chạm mặt Real tại giải đấu giao hữu Guinness International Champions Cup được tổ chức trên đất Mỹ. Cần gì tới những lời nói vô bổ, một chiến thắng hoặc có thể là một thất bại sẽ thay Jose trả lời NHM ai đúng, ai sai trong các tranh cãi tại Bernabeu ngày nào. Vì thế, hãy nói ít và làm nhiều đi, Mourinho!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại