Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá

Abramovich, Berlusconi hay Kerimov đều là những ông chủ kiêm... tay chơi thứ thiệt.

Thế giới bóng đá ngày nay đang bị "lũng đoạn" bởi những ông chủ lắm tiền nhiều của. Họ sẵn sàng chi ra cả đống tiền, phá giá chuyển nhượng để mang về các cầu thủ hay HLV mình ưng ý nhưng cũng có thể đẩy họ ra đường ngay lập tức nếu không vừa lòng. Thế nhưng, ngoài việc bạo chi trên sân cỏ, các "ngài" chủ tịch giàu có còn được biết tới với độ chịu chơi khét tiếng của mình...

1. Roman Abramovich (Chelsea):

Đứng đầu danh sách này phải kể tới tỉ phú người Nga, Roman Abramovich, ngài chủ tịch của Chelsea. Không hề tiếc tiền đầu tư cho Chelsea để mang về thành công, Abramovich còn được biết đến như là một tay chơi khét tiếng. Chả là, cô bạn gái Dasha Zhukova mê mẩn một tòa biệt thự trên ngọn đồi nhìn xuống biển Villefranche miền Nam nước Pháp, tỉ phú người Nga đã không ngần ngại bỏ ra tới 250 triệu bảng (8.250 tỉ đồng) để làm hài lòng người đẹp.

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

Bên cạnh đó, Abramovich không chỉ nổi tiếng là một người thích sưu tầm xe với những thương hiệu hàng đầu thế giới như BMW (2 chiếc), Mercedes (3 chiếc), VW GOLF Match FSI 115A và Range Rover Vogue V8 mà còn rất đam mê sưu tập du thuyền. Hiện tại, ông chủ của Chelsea đang sở hữu 4 chiếc du thuyền lớn nhỏ khác nhau như Eclipse, Chelsea, Extasea và Pelorus (quà cưới mà Abramovich tặng vợ).

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

2. Suleiman Kerimov (Anzhi Makhachkala):

Với số tài sản trị giá gần 8 tỷ USD (176 nghìn tỉ đồng), ông chủ Kerimov của Anzhi nghiễm nhiên có mặt trong top 150 người giàu nhất thế giới. Khi dư dả, con người ta thường sinh ra những sở thích cũng như "tật xấu" khá quái đản. Theo đó, tỉ phú Kerimov nổi tiếng là thay người tình như thay áo mặc dù đã có vợ con đàng hoàng. Tuy nhiên, khi những mối tình chóng vánh với các siêu mẫu và ngôi sao truyền hình kết thúc, ông Kerimov thường không để cho họ thiệt thòi với những món quà đắt tiền như một căn biệt thự ở London, siêu xe hay là cả máy bay riêng.

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

Cũng giống như ông chủ Abramovich của Chelsea, ông Kerimov cũng nổi tiếng là người có đam mê sưu tầm các loại siêu xe. Trong ga-ra nhà ông Kerimov có tới 6 chiếc Bugatti Veyron và không chiếc nào có giá dưới 1 triệu USD (22 tỉ đồng). Đặc biệt hơn, ông Kerimov còn "thửa" riêng một chiếc Bugatti Veyron Grand Sport 16.4 SK Limited Edition mà trong đó, "SK" là viết tắt của tên ông Suleiman Kerimov.

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

3. Silvio Berlusconi (AC Milan):

Không đam mê siêu xe hay du thuyền như hai ông chủ lắm tiền nhiều của ở trên nhưng chủ tịch Silvio Berlusconi lại nổi tiếng với thói nghiện sex của mình. Ông chủ của AC Milan đã từng rơi vào vòng lao lí khi bị một gái điếm tố cáo rằng 2 người đã quan hệ khi ả còn đang ở tuổi vị thành niên. Ông Berlusconi sau đó còn dính một vố nặng hơn khi dùng quyền hạn và tầm ảnh hưởng chính trị của mình để lấp liếm scandal trên.

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

Thế nhưng, đúng là tật xấu thì không thể chừa, ngài chủ tịch của AC Milan thậm chí còn bỏ tiền cho má mì để thuê các cô gái trẻ tham dự bữa tiệc sex mà ông tổ chức có tên là bunga bunga mà về sau này, ông Berlusconi thừa nhận trước tòa rằng ông mời rất nhiều các chính khách tham gia "cho vui".

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

4. Florentino Perez (Real Madrid):

Không đam mê xe cộ, không gái gú nhưng độ chơi của chủ tịch CLB Real Madrid nằm ở cái cách ông ném tiền chiêu mộ dàn sao xuất chúng nhất của bóng đá thế giới về với sân Bernabeu. Câu nói bất hủ "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn" của Perez chính là minh chứng rõ nét nhất cho một vị chủ tịch có máu bố già như Florentino Perez.

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

Để xây dựng dải ngân hà "Galaticos" cho Real Madrid, Perez đã khiến thế giới chao đảo với hàng loạt những vụ chuyển nhượng bom tấn. Theo đó, nhà tài phiệt địa ốc này đã thiết lập nên 3 kỉ lục chuyển nhượng thế giới khi đắc cử năm 2000 là Figo, Zidane và Ronaldo "béo". Đáng nói nhất là thương vụ áp phe cướp Figo từ tay đại kình địch Barcelona. Perez thể hiện mình là một "bố già" thực thụ khi hợp tác với người đại diện của Figo để lừa tiền vệ người Bồ và đồng thời chồng đủ số tiền giải phóng hợp đồng cho Barcelona.

Trong lần tái tranh cử của mình, Perez lại tiếp tục mang về 2 tinh tú sáng nhất của bóng đá thế giới lúc bấy giờ là Cristiano Ronaldo từ Manchester United và Kaka từ AC Milan. 2 bản hợp đồng này đã ngốn của Real Madrid tới 145 triệu bảng (~ 4940 tỷ VNĐ).

Điểm danh những ông chủ "bá đạo" của thế giới bóng đá
 

Chưa dừng lại ở đó, Perez còn được biết tới như là "ngài" chủ tịch thích "xay" HLV nhất. Lần lượt những Pellegrini, Juande Ramos, Capello cho tới Jose Mourinho đều bị ông cho ra đường vì "ngứa mắt" trước thái độ bất hợp tác khi Perez muốn xen vào việc sắp xếp đội hình cũng như chuyển nhượng của Real Madrid. Thậm chí, HLV Vicente Del Bosque, người đang hết sức thành công với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và cũng từng mang về chức vô địch cho Real Madrid đã bị đẩy ra đường một cách không thương tiếc chỉ vì "ông ta không có một diện mạo hợp với Real Madrid".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại