David Moyes mới thực sự là "người đặc biệt"

Jose Mourinho đang trên đường tới Chelsea lần thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Nhưng với Phil Neville, “Người đặc biệt” thực sự đã tới Old Trafford.

Khi Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ với thế giới, rất nhiều CĐV Man United đã tin rằng Mourinho là chiến lược gia duy nhất đủ tầm để thay thế ông. Nhưng sau tất cả, Quỷ đỏ đã chọn David Moyes. Chiến lược gia người Scotland chính là người có thời gian tại vị lâu nhất ở Premier League sau Fergie và Arsene Wenger. Neville tin rằng Moyes mới là lựa chọn không thể tốt hơn của Man United.

So với Mourinho, Ancelotti hay bất kì HLV nào khác, Neville cho rằng Moyes là người phù hợp hơn cả với “Quỷ Đỏ”. Anh khẳng định:David Moyes là ứng cử viên số một, chắc chắn 100%. Ông ấy sẽ không ở United chỉ 2 hay 3 mùa. Nếu Mourinho tới Man United như bạn nghĩ, với lý lịch đã có, ông ấy có thể ra đi vào mùa thứ ba.”

“Mọi người nói rằng Mourinho là ‘Người đặc biệt’ nhưng United đang tìm kiếm 1 người cho 20 năm kế tiếp. Họ không chỉ cho Moyes một hợp đồng 6 năm. Ông ấy thậm chí có thể ở lại đấy trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Man Unnited là kiểu CLB như thế”.

Đâu chỉ Mourinho mới là người đặc biệt
Man United không cần một người chỉ gắn bó với CLB 3 năm

“Họ đầu tư vào một HLV nhất định và đấy là lý do ông ấy là người phù hợp nhất cho công việc này. Họ không thể đầu tư vào một ai khác. Sẽ không có ai nhận lời đề nghị với thời gian gắn bó lâu như HLV tiền nhiệm (Ferguson)”.

“Ông ấy (Moyes) giữ vững đà phát triển trong mỗi mùa giải ở Everton. Mọi người nói rằng ông ấy rồi sẽ mệt mỏi và CLB sẽ kết thúc mùa giải ở nửa dưới BXH. Nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra”.

“Ông ấy rút lấy (khả năng) của tất cả mọi người. Chuyện đó thể hiện qua những gì ông ấy đã giành được. Đương nhiên, áp lực luôn tồn tại (ở Man United). Ông ấy sẽ phải chiến thắng và giành các danh hiệu”.

Trong quá khứ, Moyes từng gây bất ngờ khi kí hợp đồng với Phil Neville. Các CĐV Everton từng hoài nghi về thời gian gắn bó của cầu thủ phòng ngự này với CLB. Nhưng Moyes còn gây sốc hơn khi trao băng đội trưởng cho anh.

Neville tiếp tục: “Tôi chưa từng nghĩ rằng bất kì ai có thể làm việc nỗ lực hơn Alex Ferguson. Vì thế, khi mọi người đề nghị tôi so sánh, tôi luôn nói rằng những HLV lớn nhất được thể hiện qua cách họ nỗ lực hết mình”.

“Số trận đấu mà ông ấy tới xem thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Everton có một trận ở London, sau đó, chúng tôi về nhà và ông ấy lại biến mất để xem một trận khác tại Birmingham hoặc nơi nào đó. Chính cung cách làm việc đó đã dẫn ông tới United”.

Đâu chỉ Mourinho mới là người đặc biệt
Moyes chính là người đưa Neville về Goodison Park

Bản thân Neville nhiều khả năng cũng sẽ theo chân Moyes tới Old Trafford. Anh có thể đảm nhiệm một vị trí trong ban huấn luyện của đội. Với Neville lúc này, điều rõ ràng nhất là một ngày nào đó sẽ trở thành HLV.

Anh tiếp tục: “Tôi đã viết lại mọi thứ suốt 5 năm qua: cách nói chyện, cách tổ chức các buổi gặp mặt đội bóng, cách tiến hành các buổi tập, bất kì thứ gì khác. Bạn có thể làm điều đó hoặc không. Nó truyền cảm hứng cho tôi. Khi tôi ra nước ngoài cùng U21 Anh, tôi đã gặp các HLV khác. Tôi đã có các tài liệu trong 3 giai đoạn khởi động mùa giải gần đây. Đó là những điều tôi có thể nhìn lại. Đấy là một phần của quá trình học tập. Nếu ai đó tới chỗ tôi và nói: ‘tổ chức một buổi họp về phương hướng chiến thuật đi’, tôi sẽ làm được”.

“Bóng đá là cuộc sống của tôi. Ở tuổi 19, tôi đã làm được rất nhiều điều mà các nhà khoa học thể thao ngày nay gọi là một cuộc cách mạng. Tôi đã phẫu thuật mắt cá chân khi 19 tuổi và nhận thức được sức mạnh của phục hồi chức năng, thứ sẽ phụ thuộc vào quá trình tập luyện trước đó và cường độ hoạt động thể chất sau đó”.

“Không có ai từng tập gym ở tầm tuổi đó. Nhưng mỗi ngày, trước các buổi tập, tôi đều có mặt tại phòng tập gym. Tôi cũng học được điều gì làm nên một HLV hàng đầu. Chẳng có công thức bí mật nào cả, chỉ là nỗ lực không ngừng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại