David Luiz - “nạn nhân” đầu tiên của Mourinho

Công Luận |

(Soha.vn) - Theo thông tin được đăng tải trên Daily Mail cho biết, trung vệ David Luiz nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ khỏi Chelsea khi Mourinho quay trở lại và đó chính là cơ hội tốt cho những Barca hay Real chuộc lợi.

Việc Jose Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea có lẽ giờ đã trở thành chuyện miễn bàn ở London. Lúc này, người ta chỉ quan tâm xem là khi ông về The Blues sẽ thay đổi ra sao và bằng cách nào.

Theo những thông tin được tiết lộ trên tờ Daily Mail, khi Mourinho trở về Stamford Bridge, ông cần có ít nhất 3 nhân tố mới ở các vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự và một tiền đạo. Trong khi đó, David Luiz xuất thân là một trung vệ nhưng anh lại cho thấy mình phù hợp với vị trí tiền vệ trung hơn dưới bàn tay dẫn dắt của Benitez. Nhưng quan điểm của Mourinho rất rõ ràng, ông cần David Luiz thực hiện tốt nhiệm vụ chính của mình hơn là lấn sân sang chơi với một vai trò khác.

Cũng chính vì lý do này mà cầu thủ từng được Chelsea mua về với giá 21 triệu bảng từ Benfica vào năm 2011 đang đứng trước nguy cơ bị loại bỏ khỏi Stamford Bridge, tạo cơ hội cho Real và Barca – những đội bóng đang rất quan tâm tới cầu thủ người Brazil.


	David Luiz rất có thể sẽ bị Jose Mourinho loại bỏ khỏi Chelsea

David Luiz rất có thể sẽ bị Jose Mourinho loại bỏ khỏi Chelsea

Và khi đưa ra quyết định loại bỏ David Luiz, Mourinho cũng đã có dự liệu sẵn cho mình. Ông đã nêu ra một vài cái tên có khả năng về đảm đương vị trí trung vệ của Chelsea trong Hè này. Người đầu tiên được nhắc tới là trung vệ Krygiakos Papadopoulos của Schalke, tuy nhiên cái giá của cầu thủ 21 tuổi này có phần hơi bất hợp lý.

Người tiếp theo là Raphael Varane, nhân tài mới được Jose “khai quật” khi còn ở Real. Dẫu vậy, trường hợp của chàng trung vệ trẻ người Pháp cũng không hề đơn giản vì Real cũng rất muốn giữ Varane lại để phục vụ những mục tiêu lâu dài.

Nhưng đâu phải chỉ một mình Mourinho có tư tưởng cải tổ đội bóng của mình trong mùa Hè năm nay. Real cũng đã bày tỏ quan tâm tới David Luiz và sẽ coi anh là mục tiêu để thay thế cho vị trí của Pepe.

Còn một nhân vật đáng chú khác nữa đó chính là Barca. Đội bóng xứ Catalan cũng đang ráo riết tìm cho mình một trung vệ mới với khoản ngân sách có sẵn khoản 25 triệu bảng và David Luiz là cái tên đứng đầu trong bảng danh sách những ƯCV của Barca.

Ngoài ra, đội chủ sân Nou Camp cũng tỏ rõ sự quan tâm tới Thiago Silva của PSG nhưng cầu thủ này được xem là quá đắt. Trong khi đó Man City lại tỏ ý không muốn bán trung vệ - đội trưởng Vincent Kompany. Và bản danh sách này còn được kéo dài thêm bằng những cái tên như Marquinhos hay Thomas Vermaelen của Arsenal.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại