Sau 10 năm, Perez chi 860 triệu euro đổi lấy 10 danh hiệu

Trần Chân |

(Soha.vn) - Những con số thống kê đã chỉ ra rằng Real chi tới 860 triệu euro trong 10 năm chủ tịch Florentino Perez cầm quyền và thu về được vừa tròn 10 danh hiệu.

Mùa giải La Liga 2012/13 đang tiến đến những vòng đấu cuối cùng. Thắng bại ra sao, tất cả mọi người ai cũng đều biết rõ. Barca vô địch La Liga, Atletico có danh hiệu vô địch cúp Nhà Vua lần thứ 10 trong lịch sử, còn Real Madrid chỉ có được chiếc Siêu Cúp TBN hồi đầu mùa. Tuy nói rằng Real cũng có được danh hiệu trong mùa giải năm nay nhưng xét cho cùng thì đây vẫn là một thành tích tồi đối với đội bóng Hoàng gia TBN.

Và khi nhìn lại bản thành tích của Real trong kỷ nguyên Florentino Perez, những con số thống kê đã khiến cho không ít người phải giật mình. Trong 10 năm Perez nắm quyền chủ tịch tại Real (2000-20006 và 2009 cho đến nay), ông đã duyệt chi một khoản tiền khổng lồ lên tới 860 triệu euro. Đổi lại Real có được 10 danh hiệu vô địch, trong đó gồm: 1 Champions League, 3 La Liga, 1 cúp Nhà Vua, 3 Siêu cúp TBN, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 cúp Liên lục địa. Vị chi với mỗi chiếc cúp Real có được họ phải đánh đổi 86 triệu euro – một cái giá không hề rẻ.


	Có vẻ như Perez có sở thích vung tiền ra để mua danh hiệu

Có vẻ như Perez có sở thích vung tiền ra để mua danh hiệu

Đồng thời, chủ tịch Perez cũng đã sử dụng rất nhiều HLV trong 10 năm cầm quyền của ông. Có tới 8 vị chiến lược gia đã đến và phải ra đi trước những quyết định của ông chủ 66 tuổi này. Nhiều HLV là vậy nhưng chỉ có đúng giai đoạn HLV Vicente Del Bosque lên nắm quyền chỉ đạo (1999/2003), mới được xem là thành công nhất. Ông thầy người TBN đã mang về cho sân Bernabeu 2 chiếc cúp La Liga và 1 Champions League (chỉ tính từ khi Perez lên làm chủ tịch vào năm giữa năm 2000).

“Bố già” Perez chưa khi nào tỏ ra đắn đo trong các quyết định ký séc của mình. Ngay trong năm đầu tiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, ông đã “ném” tới 120 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, trong đó có một bản hợp đồng đáng chú nhất là việc đưa Luis Figo từ Barca tới Real.

Trong 3 năm tiếp theo, Perez tiếp tục mang về sân Bernabeu những ngôi sao lớn khác như Zidane, Ronaldo và Beckham để tạo nên “dải thiên hà phiên bản 1”. Nhưng bước sang năm 2004, Perez cũng cho ra một quyết định khiến nhiều người phải giật mình khi đưa HLV Carlos Queiroz về thay thế Del Bosque. Và thật đáng buồn khi ông thầy người BĐN này chỉ có thể mang về cho Real đúng 1 chiếc Siêu cúp TBN vào năm 2004, chấm dứt giai đoạn 6 năm đầu tiên trên ghế chủ tịch của Perez. Rồi Real phải chờ đến tháng 4/2011 họ mới lại có được chiếc cúp Nhà Vua TBN đầu tiên trong nhiệm kỳ tiếp theo của “Bố già”.

Chủ tịch Perez đã chi tới 400 triệu euro để thực hiện những cuộc cải cách quy mô lớn trong thời kỳ Real “thèm khát” danh hiệu, trong đó có 2 năm cuối ở nhiệm kỳ đầu tiên và năm đầu của nhiệm kỳ 2 (2009) khi Perez đưa về những hảo thủ như Cris Ronaldo, Kaka, Benzema và Xabi Alonso. Nhưng kết quả sau cùng, Real vẫn chỉ giành được đúng 2 chữ “thất bại”.

Cũng rất có thể, sau một mùa giải bết bát như năm vừa qua, Perez sẽ lại tiếp tục ném vào thị trường chuyển nhượng những khoản tiền khổng lồ để đánh đổi lấy những danh hiệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại