Bayern thề quyết chiến trên sân Camp Nou

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - HLV J.Klopp của Bayern khẳng định rằng, đội bóng của ông sẽ chơi tấn công trong trận lượt về và chứng minh cho mọi người thấy chiến thắng 4-0 trước đó không phải là điều may mắn.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Jupp Heynckes cho biết: “Chúng tôi không nghĩ quá nhiều về kết quả trận lượt đi. Sau trận đấu đó, rất khó để có thể đánh giá đội bóng nào chơi tốt hơn. Nhưng chúng tôi muốn chứng minh rằng, Bayern có thể làm một điều tương tự trong trận đấu tới”.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu trên sân của đối phương và chúng tôi đã chứng minh được sức mạnh của một đội bóng có chất lượng hàng đầu thế giới. Chúng tôi có phong cách cũng như triết lý bóng đá riêng, và Bayern sẽ tiếp tục ghi bàn trên sân Camp Nou vào rạng sáng mai”.


	HLV Jupp Heynckes sẽ chỉ định các học trò chơi tấn công trong đêm nay

HLV Jupp Heynckes sẽ chỉ định các học trò chơi tấn công trong đêm nay

Không có được sự tự tin như người thầy của mình, tiền đạo Thomas Muller có đôi phần lo lắng về chuyến làm khách tới TBN và đặc biệt là trường hợp của Lionel Messi.

“Khi được thi đấu tại Camp Nou, Barca sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác”.

“Họ sẽ dồn lên tấn công nhiều hơn so với trận lượt đi. Barca sẽ cố gắng dứt điểm và kiểm soát bóng nhiều hơn, nó sẽ tạo ra một áp lực rất lớn lên Bayern. Đó chính là sức mạnh của họ. Tôi cũng nghĩ rằng, mọi người sẽ được thấy một Messi hoàn toàn khác trong trận đấu ngày mai”.

“Messi là cầu thủ trụ cột của Barca. Khi bạn ghi tới 50 bàn trong một mùa giải thì việc đội bóng phụ thuộc nhiều vào bạn là điều dễ hiểu. Tôi không biết tình trạng sức khỏe của anh ấy ra sao nhưng cuối tuần qua Messi đã ra sân và ghi một bàn thắng rất đẹp. Chúng tôi sẽ có một ngày làm việc vất vả với anh ấy trong trận đấu tới”.

Người xứ Catalan họ nói gì

Hậu vệ Dani Alves bộc lộ rất rõ cá tính của mình trong từng câu nói của anh khi đưa ra bình luận về trận đấu ngày mai: ““Không thể” chỉ là cụm từ dành cho những con người yếu đuối khi họ không có được một cuộc sống dễ dàng trong thế giới riêng của mình, họ không đủ tự tin để khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong để thay đổi mọi thứ” – dòng tâm sự được đăng trên tài khoản Twitter cá nhân của Alves.

""Không thể” không là một thực tế, đó là một ý kiến. "Không thể" không phải là một tuyên bố, đó là một thách thức. Đây là tiềm năng, nó chỉ mang tính tạm thời. "Không thể" là điều vô nghĩa”.


	Trong từ điển của Alves không tồn tại hai chữ "không thể"

Trong từ điển của Alves không tồn tại hai chữ "không thể"

HLV Tito Vilanova vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh giống như cái dáng vẻ thường thấy, trước báo giới ông cho rằng Barca sẽ được tiếp thêm sức mạnh khicó được sự ủng hộ của CĐV nhà:

“Các cầu thủ nhận thức rõ được những khó khăn trong trận đấu tới. Chúng tôi là Barca và chúng tôi không muốn chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ làm chiến đấu đến cùng và những NHM sẽ cảm thấy tự hào về chúng tôi”.

“Chúng tôi biết, Barca rất cần những NHM ở bên cạnh mình. Có một sự khác biệt quá lớn giữa một SVĐ yên tĩnh với một SVĐ đầy ắp CĐV nhà. Bayern đã có được những CĐV tuyệt vời và giúp họ có thêm động lực để thi đấu. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng yêu cầu sự trợ giúp từ NHM, chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới NHM những món quà tuyệt vời nhất trong ngày trở lại”.

"Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ là chính mình - rằng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn so với Bayern" ông nói thêm. "Chúng tôi biết Barca phải ghi rất nhiều bàn thắng, và chúng tôi có thể làm điều đó.


	Pique vẫn luôn tin tưởng đội bóng của anh có thể làm nên điều thần kỳ

Pique vẫn luôn tin tưởng đội bóng của anh có thể làm nên điều thần kỳ

Cùng đến dự buổi họp báo với HLV Tito Vilanova còn có trung vệ Pique, chốt chặn vững chắc nhất của Barca cũng đưa ra một số phát biểu như sau: "Chúng tôi đã thắng Bayern 4-0 vào năm 2009, nhưng bây giờ họ đã trở thành một đọi bóng hoàn toàn khác. Với một vị HLV giỏi và những cầu thủ xuất sắc, họ thi đấu tốt hơn xưa rất nhiều”.

“Barca phải cố gắng chiếm lĩnh thế trận, kiểm soát bóng và triển khai tấn công thật nhanh. Trong những năm gây đây, chúng tôi đã chứng minh được rằng, Barca có thể vượt qua những tình huống vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để tìm thấy chiến thắng. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn”.

“Chúng tôi phải ghi bàn càng sớm càng tốt để củng cố thêm sự tự tin. Sau khi để thua 0-4, bạn sẽ cảm thấy mặc cảm với chính mình. Nhưng đến ngày trở về, bạn đột nhiệm cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được điều thần kỳ. Bóng đá là một môn thể thao chứa đứng rất nhiều yếu tố tâm lý”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại