Chuyện Pep thế chỗ Heynckes: Đừng khóc cho người ra đi

Công Luận |

(Soha.vn) - Sau khi chứng kiến chiến thắng không tưởng của Bayern trước Barca, rất nhiều người đã đặt một câu hỏi lớn cho BLĐ “Hùm xám”: Tại sao lại phải đuổi một HLV tài giỏi như J. Heynckes?

Lòng tự tôn và sự thành công

Trước khi trận thư hùng giữa Bayern và Barca diễn ra, có khá nhiều ý kiến gửi tới HLV J. Heynckes khuyên ông nên hỏi ý kiến tham khảo của Pep Guardiola, người đã xây dựng lên tiki-taka và cũng là người sẽ thay thế ông vào năm sau.

Nhưng không, ông thầy 67 tuổi người Đức nhận thấy đấy như một điều xúc phạm tới lòng tự trọng của mình. Heynckes không muốn Bayern phải chơi theo sự chỉ dẫn của người khác và Bayern dưới bàn tay nhào nặn của ông cũng có những bản sắc riêng có. Hơn thế nữa, nào ai dám chắc được việc Pep sẽ góp ý một cách chân thành hay chỉ sắm vai thầy dùi.


	Các học trò đã giúp cả thế giới thấy được tài năng của ông thầy Heynckes

Các học trò đã giúp cả thế giới thấy được tài năng của ông thầy Heynckes

Jupp Heynckes đã có tổng cộng 7 năm dẫn dắt Bayern Munich (1987/91, 2009, 2011/2013).

Ông đã giúp cho đội bóng nước Đức có được 3 chức vô địch Bundesliga và 3 siêu cúp nước Đức.

Lần gần nhất Jupp Heynckes giúp Bayern vô địch Bundes liga) đã cách đây 23 năm (1990)

Jupp Heynckes mới chỉ giành được 1 danh hiệu Champions League khi làm HLV cho Real (1998).

Để rồi sự tự tin và một chiến thuật hoàn hảo đã giúp J. Heynckes thành công. Chiến thắng 4-0 trước Barca, một cơn địa chấn làm rung chuyển thế giới bóng đá, nó đã chứng minh quá rõ cái tài của vị chiến lược gia người Đức.

Ông như muốn nói với BLĐ Bayern rằng, họ đã sai lầm khi đưa về 1 con người thất bại gián tiếp dưới tay ông - vì chính Pep là người đã giúp cho lối chơi tiki-taka của Barca lên tới ngưỡng đỉnh cao.

Không chỉ vậy, trong suốt thời gian qua, Bayern đã có một năm thi đấu không thể tốt hơn. Trải qua 30 vòng đấu, đội bóng xứ Bavaria mới chỉ để thua 1 trận và có tới 26 chiến thắng. Qua đó giúp cho đội chủ sân Allianz Arena lập được kỷ lục vô địch Bundesliga sớm tới 6 vòng đấu.

Với những thành công chói sáng đến vậy thì cớ sao lại phải đẩy J. Heynckes đi để đổi lấy Pep Guardiola?

Hãy thông cảm cho Bayern!

Thời điểm “Hùm xám” ký hợp đồng với Pep Guardiola là vào tháng Giêng đầu năm nay. Lúc đó J. Heynckes đã làm được gì cho Bayern? Trong những năm trở lại đây, ông thầy người Đức đã có 3 mùa giải dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria nhưng chưa hề mang lại thành công nào, Bundesliga không, Champions League lại càng không. Danh hiệu Champions League gần nhất của Heynckes cũng cách đây 15 năm khi ông còn dẫn dắt Real.

Pep giành được 14 trên tổng số 19 danh hiệu tối đa có thể chỉ trong 4 năm dẫn dắt Barca.

- 2 danh hiệu Champions League 2009, 2011

- 3 danh hiệu La Liga liên tiếp 2009, 2010 và 2010

- 2 Siêu cúp châu Âu: 2009, 2011 và còn nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác

Một đội bóng hàng đầu châu Âu họ cần gì? Chắc chắn đó là những danh hiệu và HLV J. Heynckes thì không thể mang về điều Bayern muốn. Trong khi đó, Pep Guardiola lại là vị HLV mà cả thế giới đang săn đón. Barca dưới thời của Pep chưa có một đỉnh cao nào mà họ không thể chạm tới, 2 Champions League, 3 La Liga cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác trong 4 năm dẫn dắt. Nếu phải đưa ra một quyết định thì chắc chắn ông thầy trẻ người TBN là sự lựa chọn hoàn hảo.

Lúc đó, hàng vạn NHM Đức đã vui mừng hớn hở biết nhường nào khi đội bóng của họ đạt được thỏa thuận với một vị HLV đại tài. Những ước mơ, những kỳ vọng bắt đầu nẩy nở tâm hồn đang dần cằn khô vì thiếu vắng những danh hiệu, một viễn tưởng tươi đẹp như mở toang trước mắt Bayern. Làng túc cầu thế giới cũng gửi lời chúc mừng tới Bayern và nhìn nhận họ sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ vào năm sau…


	Pep Guardiola sở hữu điều mà Heynckes không có

Pep Guardiola sở hữu điều mà Heynckes không có

Để rồi bây giờ, Bayern đạt được danh hiệu vô địch Bundesliga sau 2 năm xa cách và đang đứng trước cơ hội rất lớn khi sắp được vào chơi trận chung kết chung kết Champions League. Tuy đây chỉ là những thành công nhất thời của một tập thể đã có quá nhiều năm chơi bóng cùng nhau nhưng đó lại là cơ sở để mọi người lại đặt ra nghi vấn cho BLĐ, ném về phía họ rất nhiều câu hỏi mang tính oán trách thay cho J. Heynckes.

Nhưng thiết nghĩ mọi người đang trách nhầm những người đứng đầu Bayern. Hơn ai hết, chính những con người đang nắm quyền điều hành tại Allianz Arena mới là những người thèm khát danh hiệu nhất vì nó còn ảnh hưởng tới uy tín cũng như “miếng cơm manh áo” của họ. Vậy nên, chớ có vội vàng quy chụp trách nhiệm cho người khác mà hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía.

Và dù sao đi chăng nữa thì Heynckes cũng đã phải rời khỏi Bayern nhưng ông bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nếu trong trường hợp Heynckes giúp Bayern vô địch Champions League thì những con người ở Munich sẽ mãi nhớ đến ông như 1 con người vĩ đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại