PSG quá xuất sắc để phải rời cuộc chơi

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Quả thực trên Camp Nou, PSG đã chơi quá hay để bị loại.

“Sau những gì chúng tôi vừa thể hiện, thật khó tin PSG lại bị loại. Chúng tôi đã có phần nhút nhát trong trận lượt đi và kết quả hòa 2-2 là không tốt. Nhưng sau trận đấu vừa rồi, chúng tôi thực sự cảm thấy hối tiếc đồng thời cũng rất tự hào… Chúng tôi tự hào vì đã làm mọi thứ để có thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu tốt, không chỉ trong phòng ngự. Đó là lý do tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ PSG. Chúng tôi đã rất gần 1 chiến thắng”, HLV Carlo Ancelotti nói một tràng dài sau khi trận đấu với Barcelona tại lượt về tứ kết Champions League kết thúc.

PSG quá xuất sắc để phải rời cuộc chơi
 

Trên sân Barca, PSG dù chỉ kiểm soát bóng 37% nhưng đã tung ra tới 16 cú sút trong đó có 1 nửa trúng đích. Đội khách đã buộc thủ môn Valdes phải truy cản tới 12 lần.

Trận đấu này, PSG hòa Barca 1-1 và hòa chung cuộc 3-3 sau 2 lượt trận đi và về. Theo luật bàn thắng sân khách, PSG đã bị loại khỏi Champions League. Song quả thực đội khách đêm qua có thể cảm thấy tiếc nuối, ngẩng cao đầu ra đi vì đã chơi quá hay.

Trên sân nhà của Barca, hàng thủ PSG đã thi đấu vô cùng hiệu quả, chỉ thủng lưới một bàn duy nhất ở phút 71. Trong khi đó, hàng công đại diện Pháp đã tổ chức được rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía chủ nhà. Trong đó, pha ghi bàn của Javier Pastore ở phút 50 chỉ là một ví dụ. Nếu PSG có thể tận dụng hết cơ hội của mình, đội bóng nước Pháp mới là những người đi tiếp.

Xem clip trận này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại