Lance Armstrong chính thức bị tước huy chương Olympic

Quân Anh |

(Soha.vn) - Sau khi lên tiếng xác nhận có sử dụng doping, Armstrong đã bị ủy ban Olympic tước huy chương tại Olympic.

Với hành vi sử dụng chất cấm trong quá trình thi đấu, Armstrong đã bị tước đi 7 danh hiệu đạt được tại Tour de France và bị cấm tham gia các hoạt động đua xe suốt đời.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ủy ban Olympic (IOC) đã chính thức đưa ra thông báo tước huy chương đồng mà tay đua người Mỹ này đã đạt được tại Olympic Sydney 2000. Vào hôm thứ Tư ( 16/1), IOC đã gửi thư tới Armstrong yêu cầu trao trả lại HCĐ.

Armstrong phải trao trả lại HCĐ tại Sydney 2000 cho IOC

Quyết định thu hồi HCĐ của IOC không có liên quan gì tới hành vi thú nhận sai phạm của Armstrong trên truyền hình. Bởi lẽ quyết định này đã được đưa ra nhóm họp từ tháng 12 nhưng bị trì hoãn bởi cùng thời điểm đó Liên đoàn đua xe thế giới đã tước 7 danh hiệu của Armstrong và cho phép tay đua có quyền kháng cáo trong 21 ngày.

Và thời hạn kháng cáo đã chấm dứt nên IOC quyết định tước nốt HCĐ đạt được tại Sydney 2000 của Armstrong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại