Đối đầu Triều Tiên ở lượt trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam đã nhập cuộc tốt và tạo được thế trận ngang ngửa với đối thủ trong suốt hiệp đấu đầu tiên.
Trước một đối thủ giàu sức mạnh và tốc độ, U20 Việt Nam thi đấu đầy tự tin, cầm bóng ngang ngửa với Triều Tiên. Thời điểm đầu trận, đội bạn triển khai nhiều phương án tấn công biên, sau đó treo bóng vào vòng cấm để tiếp cận cầu môn khung thành U20 Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Mai Xuân Tín cũng như các trung vệ Việt Nam đã thi đấu tập trung.
Không chỉ ngăn chặn được nhiều pha lên bóng của Triều Tiên, U20 Việt Nam còn cho thấy điểm mạnh về khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân trong suốt hiệp đầu tiên. Lối đá áp sát của đội chủ nhà khiến các cầu thủ Triều Tiên gặp nhiều khó khăn.
Chưa dừng lại ở đó, U20 Việt Nam còn tung ra được một số pha đáp trả rất chất lượng. Điển hình phải kể tới pha tấn công ở phút 34. Sau pha phối hợp phía cánh trái, Lê Phát có cơ hội đánh đầu nối ở tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm địa của U20 Triều Tiên. Đáng tiếc là cú đánh đầu lại đưa bóng lại đi vọt xà. Đây là cơ hội đáng tiếc nhất của U20 Việt Nam trong suốt hiệp đấu.

U20 Việt Nam chơi tốt ở hiệp 1.
Với việc không đội nào tận dụng thành công những cơ hội, hiệp 1 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này phản ánh đúng cục diện hiệp đấu khi U20 Việt Nam đã tạo ra thế trận ngang ngửa, chơi sòng phẳng với Triều Tiên.
Thế nhưng, cục diện trận đấu lại thay đổi hoàn toàn, xuất phát từ việc U20 Việt Nam liên tiếp mắc lỗi phòng ngự và phải trả giá bằng 3 bàn thua cực kỳ chóng vánh chỉ trong vòng khoảng hơn 10 phút đầu tiên của hiệp hai.
Đầu tiên là bàn thua ở ngay phút 46. Các cầu thủ áo trắng phối hợp nhanh, và Kim Yu-jin đã phá bẫy việt vị rồi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Xuân Tín. Trong pha bóng này, hậu vệ cánh trái và trung vệ phía trong đã tỏ ra không mấy chắc và dễ dàng bị vượt qua.
Chỉ khoảng 4 phút sau đó, lưới của U20 Việt Nam lại rung lên lần thứ hai. Trước vòng vây của hàng loạt cái bóng áo đó, cầu thủ Triều Tiên vẫn thoải mái tung cú sút như chỗ không người khiến thủ môn Xuân Tín phải vất vả đẩy bóng. Sau đó, Ri Hyok Gwang dễ dàng lao vào đệm bóng đưa đội khách nhân đôi cách biệt.
Hai bàn thua quá dễ dàng khiến U20 Việt Nam dường như bị mất tinh thần, và họ tiếp tục dính thêm “gáo nước lạnh” ở phút 58. U20 Triều Tiên phản công nhanh, Kim Yu Jin đi bóng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Quang Kiệt sau đó dứt điểm đánh bại Xuân Tín, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Giống với 2 tình huống trước đó thì lần này, các hậu vệ cánh và cặp trung vệ của Việt Nam đều thi đấu không tốt.

U20 Việt Nam lại vỡ trận ở thời điểm đầu hiệp hai.
Sau 3 bàn thua chóng vánh, U20 Việt Nam đã đánh mất hoàn toàn thế trận. Các cầu thủ chủ nhà gần như không tạo được pha tấn công nào thật sự chất lượng trong bối cảnh tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, U20 Triều Tiên thi đấu thoải mái, họ không quá măn mà dâng cao mà giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức.
Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-0 cho U20 Triều Tiên. Với kết quả này, Triều Tiên tạm vượt qua Iran để đứng đầu bảng C, nắm lợi thế lớn để tranh vé đi tiếp.
Trong khi đó, U20 Việt Nam phải đứng cuối bảng do để thua và còn bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại. Trận thua đậm khiến Lê Phát và các đồng đội đứng trước nguy cơ lớn bị loại, không thể cạnh tranh vé dự VCK U20 châu Á 2027.
Tỷ số chung cuộc: U20 Việt Nam 0-3 Triều Tiên
Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam:

Tiểu Lâm Mộc