Thông báo chính thức từ trang chủ AFF Cup ghi rõ: "Nhằm đánh dấu giải đấu mang tính bước ngoặt lịch sử, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tăng cường nguồn lực hỗ trợ các liên đoàn thành viên thông qua việc tăng mạnh tiền thưởng và kinh phí tham dự tại giải đấu năm 2026. Cụ thể, AFF đã nhân đôi quỹ tiền thưởng lên mốc 1 triệu USD, đưa tổng kinh phí phân bổ cho tiền thưởng và phí hỗ trợ tham dự lên con số kỷ lục 2,35 triệu USD – tăng hơn 50% so với kỳ giải năm 2024".
Số tiền mà các đội tuyển được nhận cụ thể như sau:
Nhà vô địch (đội tuyển Việt Nam): Nhận tổng cộng 620.000 USD (gồm 500.000 USD tiền thưởng vô địch và 120.000 USD phí hỗ trợ tham dự), tăng gần 60%.

Đội tuyển Việt Nam nhận 620.000 USD (khoảng hơn 16 tỷ đồng) từ AFF
Á quân (đội tuyển Thái Lan): Nhận tổng cộng 420.000 USD (gồm 300.000 USD tiền thưởng và 120.000 USD phí hỗ trợ tham dự), cao hơn gấp đôi so với trước đây.
Hai đội dừng bước ở bán kết (Malaysia và Singapore): Nhận 220.000 USD (gồm 100.000 USD tiền thưởng và 120.000 USD phí hỗ trợ tham dự), tăng 56%.
Các đội tuyển còn lại góp mặt ở vòng bảng: Nhận 120.000 USD (tăng 32%), trong khi các đội tuyển tham dự vòng sơ loại nhận mức hỗ trợ 72.800 USD.
Như vậy, đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch nhận số tiền cao nhất trong lịch sử AFF Cup. Đặc biệt, LĐBĐ Việt Nam còn đón nhận tin vui sau giải đấu khi AFF quyết định cho phép các liên đoàn thành viên cũng được giữ lại toàn bộ doanh thu bán vé từ tất cả các trận đấu trên sân nhà xuyên suốt giải đấu.
Đội tuyển Việt Nam chính là đội đón số lượng khán giả trong các trận đấu sân nhà cao nhất AFF Cup 2026. Tổng cộng, số lượng khán giả dự khán 4 trận đấu tại sân Mỹ Đình là 127.749 người, vượt rất xa đội xếp thứ hai là Thái Lan (66.280 người).
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, cầu thủ Thái Lan nào đáng ngại nhất cho tuyển Việt Nam khi 2 đội tái đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.