"TÔI RẤT THƯƠNG ĐÌNH BẮC”
Trong cuộc gặp gỡ truyền thông tại trụ sở VFF vào trưa nay (26/8), trả lời câu hỏi về tình huống thay Đình Bắc ra sân từ hiệp 1 trận gặp Singapore, HLV Kim Sang-sik tâm sự:
"Tôi rất thương Đình Bắc, chưa bao giờ gay gắt với cậu ấy đâu. Tôi đặt kỳ vọng nhiều, muốn cậu ấy phát triển hơn nên đặt ra yêu cầu cao hơn.
Ở trận gặp Singapore, việc rút Đình Bắc ra là lựa chọn khó khăn nhất tôi phải đưa ra ở AFF Cup này. Một phần vì chiến thuật, một phần vì trước đó cậu ấy ghi hat-trick vào lưới Timor Leste. Bầu không khí đội dường như có sự tự mãn, nên tôi mới thông qua việc thay người để khiến mọi chuyện bình thường trở lại. Đó là dụng ý chiến thuật của tôi.
Tôi biết khán giả sẽ bất ngờ khi tôi làm vậy. Sau trận hòa Singapore, khi đội sang sân khách đấu với Indonesia, toàn đội đã đoàn kết để tạo ra chiến thắng".

Thầy Kim công kênh Đình Bắc lên nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026". (Ảnh: Linh Đan)
Chiến lược gia người Hàn Quốc bộc bạch thêm: “Theo tôi, lối chơi của Đình Bắc khác với những cái tên từng xuất ngoại. Đình Bắc có kỹ thuật tốt, khả năng khống chế, ra quyết định và dứt điểm ấn tượng. Cậu ấy có năng lực để tiến tới những giải đẳng cấp cao hơn.
2 năm trước, khi tôi đến Việt Nam, Đình Bắc mới 20, 21 tuổi, tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ trẻ với năng lực tạm ổn. Song, 2 năm qua, cậu ấy phát triển vượt bậc. Gặp đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia, cậu ấy đã phát tiết năng lực. Với tiềm năng ấy, Đình Bắc đủ sức tiến đến những môi trường đẳng cấp".

Đình Bắc là cái tên được HLV Kim Sang-sik nhiều lần động viên nên xuất ngoại. (Ảnh: Tú Anh)
Nói thêm về việc duy trì động lực cho học trò ra sao khi họ đã đủ đầy vinh quang, tiền bạc, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh:
"Việc đó rất khó với tôi. Cả đội đã có vinh quang, nhưng mỗi cầu thủ có một mục tiêu, động lực riêng. Họ chuyên nghiệp và tự hiểu được điều đó.
Cuộc sống mà, tiền bạc rất quan trọng với bất kỳ ai. Song, với cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp, họ sẽ muốn phát triển sự nghiệp, kỹ năng nhiều hơn nữa.
Tôi nhắc cầu thủ rằng họ hãy là người con, người cha tốt, để tất cả có thể tự hào về mình. Trước trận, tôi hay hỏi cầu thủ rằng hôm nay gia đình họ có đến cổ vũ không. Tôi muốn họ nhận thức rằng động lực của họ chính là gia đình, nên phải nỗ lực hơn nữa".

Thầy Kim luôn nhắc nhớ các học trò tập trung cho sự nghiệp. (Ảnh: Linh Đan)
“ĐỘI TRƯỞNG QUANG HẢI BẢO TÔI LÀ MỘT NGƯỜI ẤM ÁP”
“Gia đình là động lực to lớn với tôi. Tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam tập huấn ở Incheon, nhà tôi lại ở Busan nên chưa về thăm được.
Gia đình tôi cũng tới dự khán trận chung kết vừa rồi. Con trai tôi mới xuất ngũ sau 1 năm 8 tháng. Tôi cũng chỉ mới gặp lại con, còn vợ thì hỏi vui tôi rằng CĐV Việt Nam yêu mến mình như vậy thì có lẽ nên ở Việt Nam luôn thôi nhỉ", HLV Kim Sang-sik tâm sự.
Ống nói tiếp: “2 năm qua, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi ăn phở Việt vào buổi sáng, rồi bắt đầu làm việc.
Vợ và người thân nói Việt Nam giờ là quê hương thứ hai của tôi rồi, vậy thì sống ở đây thôi, còn đi đâu nữa. Nhưng mà vợ tôi trêu là giá nhà Hà Nội cao quá, tôi sợ không mua được”.

Chia sẻ thêm về tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam, thầy Kim bày tỏ:
"Bầu không khí tại Mỹ Đình rất giống bầu không khí tại World Cup. Ở Việt Nam, chúng ta có văn hóa "đi bão" với đồ đạc, vật dụng trong nhà ra đường ăn mừng. Bầu không khí rất vui. Tôi và người dân Hàn Quốc thấy đây là những khoảnh khắc khá lạ và đầy thú vị”.
"Trước khi sang Việt Nam làm HLV, tôi từng có cơ hội sang Việt Nam thi đấu khi còn là cầu thủ và dự các giải châu Á cấp CLB.
Sau đó, tôi từng đến Việt Nam với cương vị HLV Jeonbuk (AFC Champions League 2022, chung bảng HAGL). Tôi thấy được bầu không khí nồng nhiệt ở Việt Nam, cùng nỗ lực chăm chỉ của cầu thủ Việt Nam.
Tôi hạnh phúc và may mắn khi được làm việc ở đây. Khi sang Việt Nam, tôi cùng cầu thủ tập luyện, đổ mồ hôi nước mắt. Tôi thấy họ chăm chỉ và tận hiến cho công việc. Có rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây. Họ lắng nghe chỉ đạo của tôi, tôi vui vì điều đó”.

Thầy Kim học được từ "đi bão" và nói bằng tiếng Việt trong buổi họp báo sau trận.
HLV Kim Sang-sik nói tiếp: "Văn hóa Hàn Quốc có nhiều điểm giống Việt Nam, như văn hóa tiền bối - hậu bối, kính trên nhường dưới, cũng như tình cảm giữa người với người.
Khi thể hiện cảm xúc, cầu thủ cũng lộ hết tình cảm, không giữ trong lòng. Giữa chúng tôi có sự gắn bó sâu sắc. Ở trong sân, cả đội phải chiến đấu hết mình. Còn ngoài sân, tôi cố gắng gần gũi để có bầu không khí gia đình với cầu thủ.
Sau khi giải kết thúc, chúng tôi ăn mừng tại khách sạn. Trong lúc nói chuyện, Quang Hải nói rằng họ cảm thấy thông qua ánh mắt, hành động, họ biết tôi là người ấm áp. Do đó, họ rất hạnh phúc khi có một người thầy như vậy. Tôi vui vì điều đó”.

TỰ TIN TÁI ĐẤU THÁI LAN
Tiết lộ về lý do tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở hiệp 1 trận chung kết lượt về, HLV Kim Sang-sik cho biết:
"Với tôi, tôi luôn muốn tấn công ngay từ phút đầu ở chung kết với Thái Lan. Song, vì nhiều yếu tố như thể lực, chiến thuật, đội đã không áp đặt được trong hiệp 1.
Tuyển Việt Nam cố gắng giữ và duy trì thế trận trong hiệp 1, với thế trận an toàn vì đã dẫn trước 2-0, rồi đột phá trong hiệp 2 nhờ việc thay đổi nhân sự và điều chỉnh nhịp chơi. Tôi có nhiều cầu thủ dự bị chất lượng đã chơi hay như Hai Long, Tài Lộc".
Nhắc tới việc đối thủ phản lưới tới 2 lần, thầy Kim hóm hỉnh đáp: "Thực sự, khó để đoán trước đối thủ phản lưới. Chúng ta thắng nhờ cầu thủ nỗ lực hết mình và có CĐV hậu thuẫn. Lắm lúc, tôi cũng nhầm lẫn rằng mình liệu có ma thuật không khi họ phản lưới nhiều thế".

Tuyển Thái Lan tự đá bay cơ hội gỡ hòa, rồi sau đó phản lưới nhà 2 lần ở trận chung kết lượt về. (Ảnh: Linh Đan)
Chia sẻ về sự chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới của tuyển Việt Nam là FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik nhận định:
"Chúng tôi đã tạo nên lịch sử với 2 AFF Cup. Còn ở giải tới, chúng ta phải cố gắng phấn đấu tạo thành tích tốt. Chúng tôi có kinh nghiệm ở U23 châu Á. Đội sẽ bổ sung một số vị trí và nỗ lực nhiều hơn cho Asian Cup.
Tuyển Việt Nam có hàng công tốt với Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc, Đình Bắc... đã chơi tốt. Chúng tôi cũng tìm được tổ hợp ăn ý trong khâu tấn công.
Tuy nhiên, ở giải tới, chúng tôi phải tập trung phòng ngự tốt hơn, chống đỡ được những đối thủ mạnh mẽ đến từ Đông và Tây Á. Hàng thủ là nơi tôi sẽ tập trung cải thiện".

Nhắc về cuộc tái đấu với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cho rằng:
"Tôi nghĩ ở đợt tập trung tới, đội hình Thái Lan sẽ không thay đổi quá nhiều về thực lực đâu. Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ rất giỏi, đã thể hiện được mình ở chung kết. Họ tương đồng Việt Nam. Chúng tôi còn phải cải thiện nhiều nữa".
HLV Kim Sang-sik kết lại: “HLV Park Hang-seo đã gieo hạt mầm cho bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi muốn viết tiếp hành trình ấy, nhờ nuôi hạt mầm và phát triển.
Tôi hy vọng người kế nhiệm tôi sẽ bán hạt mầm, giúp cầu thủ phát triển. HLV Park Hang-seo luôn động viên, chúc mừng tôi qua tin nhắn".