Từ năm 2024, Tập đoàn TCP phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”, hướng tới xây dựng các địa điểm tập luyện an toàn, hiện đại và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Trong giai đoạn 2024-2026, dự án ban đầu đặt mục tiêu xây dựng 20 không gian thể thao tại nhiều địa phương. Sau hai năm, 15 công trình đã được hoàn thiện, gồm 9 sân trong năm 2024 và 6 sân năm 2025. Riêng năm 2026, dự án nâng mục tiêu từ 5 lên 7 công trình, đưa tổng số không gian thể thao dự kiến lên 22.

Mới nhất, ngày 22/8, một Không gian Thể thao Thanh niên được khánh thành tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. Công trình rộng 1.000m², gồm sân cầu lông, sân pickleball và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, dự kiến phục vụ nhu cầu rèn luyện, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng của khoảng 4.000 người dân.
Trước đó một ngày, thành phố Huế cũng đưa vào sử dụng Không gian Thể thao Thanh niên đầu tiên tại phường Hương An. Công trình có tổng diện tích 1.200m², trong đó khu vực sân rộng 400m², gồm 2 sân cầu lông và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ khoảng 12.000 người dân trong khu vực.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, việc xây dựng các không gian thể thao an toàn, thuận tiện có ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích thanh niên chủ động rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống tích cực.
Ông Nguyễn Kim Quy cho biết dự án cũng phù hợp với định hướng “Phát triển toàn diện Thanh niên Việt Nam”, trong đó chú trọng xây dựng, cải tạo và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là không gian văn hóa, thể thao công cộng.

Về phía TCP, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, khẳng định việc mở rộng lên 7 không gian thể thao trong năm 2026 thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với cộng đồng địa phương, đồng thời tạo thêm những địa điểm an toàn, dễ tiếp cận để người trẻ duy trì vận động.
Trong thời gian tới, các không gian thể thao mới dự kiến lần lượt được đưa vào hoạt động tại TP.HCM, Ninh Bình và Lào Cai.
Sau hai năm triển khai, dự án đang bước vào chặng cuối với quy mô lớn hơn kế hoạch ban đầu. Những công trình được đưa vào sử dụng góp phần tạo thêm không gian rèn luyện thể chất, thúc đẩy lối sống năng động và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.