Sáng 11/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Hội thảo công tác pháp lý và tư cách cầu thủ năm 2026 chính thức diễn ra. Chương trình kéo dài trong hai ngày 11 và 12/8, quy tụ hơn 150 đại biểu đại diện cho các câu lạc bộ và đơn vị thành viên của LĐBĐVN.
Dự lễ khai mạc có ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành, Phó ban Tư cách cầu thủ LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN cùng đại diện Ban Tư cách cầu thủ, Ban Giải quyết khiếu nại và các phòng chức năng của LĐBĐVN. Đáng chú ý, chương trình có sự tham dự của ông Rodrigo Tittoto, đại diện FIFA và cũng là giảng viên tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Anh Tú cảm ơn FIFA đã đồng hành, hỗ trợ LĐBĐVN trong công tác chuyên môn, đồng thời ghi nhận sự tham gia của các CLB và đơn vị thành viên.
Theo Phó Chủ tịch LĐBĐVN, quá trình bóng đá Việt Nam đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế khiến yêu cầu đối với công tác pháp lý, tư cách cầu thủ ngày càng trở nên quan trọng. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động đăng ký cầu thủ, hợp đồng lao động, chuyển nhượng cũng như công tác quản trị tại các CLB.

LĐBĐVN kỳ vọng hội thảo sẽ giúp các CLB cập nhật đầy đủ và chính xác những quy định mới, qua đó nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn. Việc nắm rõ các quy định cũng được xem là giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh giữa CLB với cầu thủ, HLV ở cả trong nước lẫn quốc tế.
Bên cạnh phần trình bày của các chuyên gia, hội thảo còn tạo điều kiện để đại diện các CLB và đơn vị thành viên trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tế. Các ý kiến từ phía CLB được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những khó khăn trong quá trình áp dụng quy định pháp lý vào hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.
Ông Trần Anh Tú cho rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn từ FIFA và thực tiễn hoạt động của các CLB sẽ mang lại những giá trị thiết thực, góp phần xây dựng môi trường bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững.

Về phía FIFA, ông Rodrigo Tittoto cho biết hội thảo là cơ hội để các thành viên hiểu rõ hơn về những yêu cầu pháp lý trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Qua đó, các CLB và đơn vị liên quan có thể bảo đảm việc tuân thủ các quy định, tiêu chí và yêu cầu về tư cách pháp nhân theo chuẩn mực quốc tế.
Trong hai ngày làm việc, các chuyên gia sẽ tập trung vào nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của CLB. Trong đó có tổng quan về tư cách pháp lý và tư cách cầu thủ trong bóng đá; những điểm mới của Quy chế Bóng đá Việt Nam liên quan đến công tác pháp lý và tư cách cầu thủ; cũng như hệ thống FIFA Connect và quy trình đăng ký trực tuyến quốc gia.
Ngoài các nội dung trên, hội thảo còn đề cập nhiều vấn đề chuyên môn khác nhằm hỗ trợ các CLB trong quá trình quản lý cầu thủ và thực hiện các thủ tục liên quan. Thông qua chương trình, LĐBĐVN hướng tới việc nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn cho các CLB, đơn vị thành viên, đồng thời tăng cường việc tuân thủ các quy định của bóng đá Việt Nam và quốc tế.
Việc chuẩn hóa công tác pháp lý và quản lý tư cách cầu thủ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động của các CLB, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.