Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Erick Thohir, vừa gây chú ý khi khẳng định những mục tiêu rất lớn mà đội nhà đang hướng tới, trong cuộc họp với Hạ viện Indonesia ngày 15/6.
Một trong những nội dung quan trọng ở cuộc họp này là đó là thảo luận về việc nhập tịch cho hai cầu thủ gốc Indonesia ở ĐTQG, Luke Vickery và Mitchell Baker. Dự bổ sung của 2 ngôi sao này được đánh giá là một phần trong lộ trình phát triển bền vững của ĐTQG Indonesia.
Ông Erick Thohir cũng đưa ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà bóng đá Indonesia đang hướng tới. Về mục tiêu ngắn hạn, tuyển Indonesia sẽ hướng tới tham vọng đoạt chức vô địch AFF Cup, nơi mà tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.
“Đối với các mục tiêu ngắn hạn dưới 5 năm, chúng ta cần chinh phục các giải đấu như AFF Cup 2026, Giải đấu FIFA Series 2026–2031, Cúp bóng đá châu Á AFC (Asian Cup) 2027 tại Ả Rập Xê Út, AFF Cup 2028, Vòng loại World Cup FIFA 2030, World Cup 2030, World Cup FIFA 2030 và Asian Cup 2031” – chủ tịch Erick Thohir khẳng định.

Bóng đá Indonesia đặt tham vọng rất lớn, cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn.
Về mục tiêu dài hạn, tuyển Indonesia sẽ đặt mục tiêu lọt vào top 50 FIFA, bên cạnh đó còn phấn đấu lọt vào top 10 châu Á. Ông Erick Thohir cũng ấp ủ tham vọng đưa ĐTQG Indonesia thường xuyên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup và Asian Cup.
“Trong khi đó, mục tiêu dài hạn, kéo dài hơn 5 năm, là chúng ta cần hướng tới top 50 FIFA, top 10 châu Á, và đủ điều kiện tham dự các VCK World Cup và Asian Cup” – ông Erick Thohir nói.
Người đứng đầu nền bóng đá xứ Vạn đảo cũng cho rằng mục tiêu mà PSSI hướng tới còn là phát triển những cầu thủ địa phương, từ đó nâng tầm các ĐTQG.
“Hơn nữa, để tăng cường chiều sâu đội hình ĐTQG, cần phải truyền đạt kiến thức hoặc bổ sung kỹ năng cho các cầu thủ địa phương, vì lợi ích của cả ĐTQG và giải đấu chuyên nghiệp," ông tiếp tục.
Trước mắt, tuyển Indonesia sẽ chuẩn bị hội quân để hướng tới AFF Cup 2026, nơi họ nằm chung bảng A với tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, Indonesia từng 6 lần lọt vào chung kết các kỳ AFF Cup nhưng chưa từng đoạt chức vô địch.
Ở giải năm nay, khả năng cao tuyển Indonesia sẽ chỉ sử dụng lực lượng gồm hầu hết là các cầu thủ thi đấu ở trong nước, còn những ngôi sao nhập tịch đang chơi ở châu Âu dự kiến sẽ đông loạt vắng mặt.