"Tôi thích đội tuyển nam, nhưng tôi cũng quan tâm đến đội tuyển quốc gia nữ Nhật Bản. Bóng đá nữ đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, và tôi có ấn tượng rằng Nhật Bản có nhiều cầu thủ có thể thích nghi với chiến thuật và yêu cầu của môn thể thao này. Nếu có cơ hội, tôi muốn tận dụng kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được cho đến nay".
Đó là chia sẻ của HLV Troussier trong cuộc phỏng vấn với tờ Shueisha (Nhật Bản) mới đây, khi được đặt câu hỏi có mong muốn trở lại Nhật Bản làm việc hay không.

HLV Troussier muốn dẫn dắt tuyển nữ Nhật Bản.
Trong quá khứ, chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt tuyển nam Nhật Bản trong giai đoạn 1998-2002 và đạt được thành công rực rỡ. HLV Troussier chính là người đặt nền móng cho một lứa cầu thủ trẻ mới, mang lại thành công cho ĐTQG với chức vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 World Cup vào năm 2002.
Bởi vậy, dù đã rời đi nhiều năm, vị HLV sinh năm 1955 vẫn nhận được trọng vọng trong lòng người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Đó cũng là lý do ông Troussier thường xuyên được báo chí Nhật Bản liên hệ phỏng vấn xin ý kiến chuyên môn.
Kể từ sau khi rời Việt Nam vào tháng 3/2024, HLV Troussier vẫn chưa nhận lời làm việc tại bất cứ đâu. Ông quay trở về quê nhà Pháp, tập trung phát triển công ty rượu nho của mình. Tuy nhiên, phát biểu trên cho thấy chiến lược gia này vẫn chưa muốn dừng lại, dù hiện tại đã bước sang tuổi 71.
Tuyển nữ Nhật Bản hiện đang nằm trong top 5 thế giới và được dẫn dắt bởi HLV Michihisa Kano.

Dù không thành công ở Việt Nam nhưng với bóng đá Nhật Bản, HLV Troussier vẫn là một nhân vật được nể trọng bởi những thành tích trong quá khứ.
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, HLV Troussier đã có những đánh giá chi tiết về sức mạnh của tuyển nam Nhật Bản tại World Cup 2026.
"Tôi nghĩ đây là một tập thể có sự cân bằng tốt về độ chín và kinh nghiệm. Phần lớn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và nền tảng của một đội bóng hướng đến đỉnh cao thế giới đã được hình thành", ông Troussier nhận xét.
Nhận xét về bảng F gồm tuyển Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia và Thụy Điển, huấn luyện viên Troussier cho rằng đây là bảng đấu mở khi mọi đội tuyển đều có cơ hội đi tiếp.
Ông dự đoán trận ra quân giữa Nhật Bản và Hà Lan sẽ diễn ra với thế trận thận trọng vì cả hai đều không muốn thua ở trận mở màn, vì thế một kết quả hòa là kịch bản hợp lý. Ngoài ra, ông Troussier đánh giá tuyển Nhật Bản nhỉnh hơn Tunisia và Thụy Điển nhờ khả năng tổ chức lối chơi, tốc độ luân chuyển bóng cùng nền tảng kỹ thuật tốt.
Khi được đề nghị dự đoán thành tích của tuyển Nhật Bản, chiến lược gia người Pháp cho hay: “Tôi tin Nhật Bản ít nhất có thể vượt qua thành tích tốt nhất trước đây và tiến vào tứ kết. Họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu thế giới".
Trong khi đó, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đặt mục tiêu cực cao, khi hướng tới chức vô địch World Cup 2026.
Linh Đan