Báo Trung Quốc: “Điểm yếu của tuyển Việt Nam bị phơi bày rõ rệt ở trận thua 0-3”

Tiểu Lâm Mộc
|

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc U17 Việt Nam thua Australia 0-3 ở tứ kết là một trong những bất ngờ lớn nhất tại giải U17 châu Á 2026.

“Sân bóng đá dưới màn đêm luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó lường. Các đội tuyển trẻ của Hàn Quốc và Việt Nam, từng được đánh giá rất cao, đều gục ngã ở tứ kết Giải vô địch U17 châu Á 2026. Hàn Quốc đã phải đá luân lưu với Uzbekistan trước khi cuối cùng không thể vào bán kết. Việt Nam thậm chí còn thảm hại hơn, chịu thất bại 0-3 trước Australia, khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi của họ nhanh chóng được theo sau bởi thực tế phũ phàng, khiến nhiều người tiếc nuối về sự tan vỡ của huyền thoại đào tạo trẻ” – trang Sina của Trung Quốc đưa ra bình luận nhắc tới U17 Việt Nam vào ngày 17/5.

Sina còn cho rằng Việt Nam là quốc gia mẫu mực về đào tạo trẻ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, thất bại mới nhất của đội U17 có thể làm danh tiếng của bóng đá trẻ Việt Nam bị mờ nhạt.

“Bóng đá trẻ châu Á từ lâu đã được coi là thước đo, không chỉ kiểm tra nền tảng bóng đá của mỗi quốc gia mà còn gián tiếp phản ánh tiềm năng của các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Những năm gần đây, mô hình đào tạo trẻ của Hàn Quốc và Việt Nam được đánh giá cao cả trong và ngoài ngành, từng được xem là "mẫu mực mới" cho Đông và Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đối mặt với những trận đấu loại trực tiếp khốc liệt, số liệu và danh tiếng của họ lập tức trở nên mờ nhạt”.

Truyền thông Trung Quốc thường xuyên viết về các ĐTQG Việt Nam.

Trong phần tiếp theo của bài bình luận, trang Sina cho rằng U17 Việt Nam đã bị phơi bày điểm yếu trước Australia:

“Việt Nam đứng đầu bảng, vượt qua Hàn Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong trận đấu với Australia, họ không ghi được bàn thắng nào dù có tới 15 cú sút, và để thủng lưới 3 bàn. Những điểm yếu về thể lực và hiệu quả đã bị phơi bày rõ rệt trong trận đấu cường độ cao.

Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu Đông Nam Á những năm gần đây, huyền thoại về hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam đã bị thực tế trên đấu trường châu lục làm cho tan vỡ. Tương tự, hệ thống đào tạo trẻ của Qatar, từng được đánh giá cao, cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài kể từ năm 2019, cho thấy rằng hệ thống đào tạo trẻ không phải là thuốc chữa bách bệnh”.

Dù vậy, trong phần cuối, trang Sina cũng cho rằng thất bại 0-3 trước Australia vẫn chưa phản ánh được hết trình độ của U17 Việt Nam, cũng như nền tảng phát triển đào tạo trẻ của Việt Nam.

“Dĩ nhiên, kết quả của một trận đấu đơn lẻ không thể phản ánh hết chất lượng của một hệ thống đào tạo trẻ. Hàn Quốc và Việt Nam vẫn duy trì vị trí dẫn đầu châu Á về đầu tư và triết lý đào tạo trẻ; một thất bại thỉnh thoảng không nhất thiết cho thấy sự suy giảm tổng thể”.

Thua Australia nhưng U17 Việt Nam cũng lập cột mốc giành vé dự World Cup.

Với U17 Việt Nam, mặc dù để thua Australia và dừng bước ở tứ kết giải châu Á, nhưng thầy trò HLV Roland đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà, khi chính thức đoạt vé dự VCK U17 World Cup. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên một đội tuyển nam của Việt Nam được dự World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại