Báo Trung Quốc thán phục “bí kíp” giúp U17 Việt Nam hạ UAE để đoạt vé World Cup

Tiểu Lâm Mộc
|

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra sự khác biệt mang tính mấu chốt giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng ở trận quyết định trước UAE, qua đó giành suất dự World Cup.

U17 Việt Nam đang gây xôn xao với truyền thông Trung Quốc sau chiến thắng thắng ngược UAE 3-2 để giành suất dự World Cup. Rạng sáng 15/5, trang Sohu đăng bài bình luận với tiêu đề “Giải Asian Cup quá khắc nghiệt: với chiến thắng 3-2 của Việt Nam, bốn đội mạnh trong đó có UAE, đã bị loại”. Bài viết này đã đặt ra một câu hỏi lớn, đó là “điều gì khiến Việt Nam có thể giành chiến thắng”.

Trang Sohu lý giải: “Mặc dù giành chiến thắng, chiều cao trung bình của đội tuyển U17 Việt Nam chỉ là 1,7343 mét, xếp thứ 12 trong số 15 đội tham dự; cân nặng trung bình là 65,65 kg, xếp thứ 11. Trên đấu trường châu Á, thể hình này khó có thể được coi là mạnh mẽ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã dựa vào những pha chuyền bóng sệt và di chuyển linh hoạt để dần dần giành chiến thắng.

Sự tự tin này không được xây dựng chỉ sau một đêm. Tại vòng loại Giải vô địch U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã thắng cả 5 trận, ghi được 30 bàn thắng và giữ sạch lưới.

Sau đó, tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa), ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn, trực tiếp giành chức vô địch. Sau khi Cristiano Roland tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục bất bại 16 trận trên mọi đấu trường chính thức, với 10 chiến thắng và 6 trận hòa, ghi được 55 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn.

Truyền thông Trung Quốc dành nhiều giấy mực để phân tích về U17 Việt Nam.

Tháng 4 năm 2025, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và La Liga đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba năm để xây dựng học viện bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh, với kế hoạch mở rộng chương trình này ra các vùng phía Bắc Việt Nam. Việc đầu tư vào đào tạo cầu thủ trẻ cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện đã được thể chế hóa, bao trùm toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ từ U15 đến U23, với một hệ thống được thiết lập tốt nhằm đảm bảo sự chuyển giao đội bóng liền mạch”.

Ngoài việc chỉ ra sự khác biệt của U17 Việt Nam, trang Sohu cũng cho rằng U17 UAE đã thất bại ở chiến dịch nhập tịch.

“UAE: Chiến dịch nhập tịch đã phản tác dụng.

Gần một nửa đội hình xuất phát của đội U17 UAE là các cầu thủ nhập tịch. Đội cũng có tiền đạo Jaden Adtiba, được chiêu mộ từ học viện đào tạo trẻ của Arsenal.

Từ năm 2019, UAE đã tận dụng nguồn dầu mỏ dồi dào để nhập khẩu ồ ạt các cầu thủ trẻ - chủ yếu từ Brazil, Tunisia hoặc Morocco - đưa họ vào các giải đấu địa phương, cấp quốc tịch sau thời gian cư trú 5 năm, và sau đó bổ sung họ vào đội tuyển quốc gia. Đến năm 2025, đội tuyển quốc gia UAE sẽ gần như hoàn toàn bao gồm các cầu thủ nhập tịch này.

Tuy nhiên, chuỗi nhập tịch này đã đổ vỡ ở cấp độ U17. Các cầu thủ nhập tịch chủ yếu tập trung ở đội tuyển quốc gia cấp cao, cho thấy khoảng trống rõ rệt ở các đội trẻ và sự thiếu gắn kết về chiến thuật”.

U17 Việt Nam nhận nhiều lời khen ngợi từ dư luân quốc tế sau khi đoạt vé dự World Cup.

Trang Sohu cũng cho rằng việc U17 Việt Nam đánh bại UAE là một hệ quả tất yếu xuất phát từ sự khác biệt ở chiến lược phát triển của hai đội.

“Các cầu thủ Việt Nam bản địa thể hiện tinh thần đồng đội mượt mà hơn nhiều, trong khi các cầu thủ UAE lại tỏ ra lúng túng. Ba cầu thủ nhập tịch đá chính có thể tạo ra một số động lực nhờ khả năng cá nhân, nhưng họ không thể thiết lập được nhịp điệu thi đấu ăn ý của toàn đội. Tiền không thể mua được thời gian thi đấu; đó là bài học mà UAE đã phải trả”.

Trang Sohu thâm chí còn cho rằng chiến thắng của U17 Việt Nam trước UAE, sẽ khiến một số quốc gia ở châu Á phải suy ngẫm và nhìn lại chiến lược của chính mình.

“Cúp bóng đá châu Á: Một tấm gương phản chiếu đầy ý nghĩa.

Trận thắng 3-2 giữa Việt Nam và UAE, dù có vẻ là màn lội ngược dòng ngoạn mục với bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng trong vòng 90 phút, thực chất là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai mô hình phát triển bóng đá khác nhau trên sân cỏ.

Việt Nam đã dành hơn một thập kỷ để xây dựng hệ thống đào tạo trẻ trong nước, từ U15 đến U23 của đội tuyển quốc gia, với sự đầu tư mạnh mẽ từ liên đoàn bóng đá và chính phủ.

Ngược lại, UAE trực tiếp sử dụng tiền dầu mỏ để mua tài năng từ nhiều quốc gia khác nhau, đưa những cầu thủ trẻ triển vọng được đào tạo tại các nước đó trực tiếp lên đội tuyển quốc gia của họ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại