Báo Indonesia “dậy sóng”: Lối đá tử thủ khó hiểu khiến đội nhà trả giá trước U17 Việt Nam

Đoàn Dự |

Truyền thông Indonesia đồng loạt chỉ trích gay gắt lối chơi phòng ngự tiêu cực của U17 Indonesia sau trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam.

U17 Indonesia đã phải dừng bước đầy cay đắng tại giải U17 Đông Nam Á 2026 sau trận hòa không bàn thắng trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này không chỉ gây thất vọng về mặt chuyên môn mà còn thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông xứ Vạn đảo, khi đội nhà lựa chọn cách tiếp cận bị xem là “khó hiểu” trong bối cảnh buộc phải thắng.

Dù được chơi trên sân nhà và nắm quyền tự quyết, U17 Indonesia lại không hề thể hiện tinh thần tấn công cần thiết. Thay vào đó, đội bóng trẻ này chủ động lùi sâu đội hình, triển khai lối chơi phòng ngự số đông trong phần lớn thời gian trận đấu. Chính lựa chọn chiến thuật này đã khiến họ không thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành U17 Việt Nam, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0 và bị loại khỏi giải.

U17 Indonesia chơi thụ động trước U17 Việt Nam dù cần chiến thắng.

Nhiều tờ báo lớn của Indonesia đã bày tỏ sự thất vọng rõ rệt. CNN Indonesia thẳng thắn nhận định đây là một trận đấu đáng quên, khi đội nhà chỉ giành được 1 điểm và tự tay đánh mất tấm vé vào bán kết. Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ, trong khi cần bàn thắng, U17 Indonesia lại gần như “từ chối tấn công”, đi ngược hoàn toàn với yêu cầu thực tế của trận đấu.

Không chỉ truyền thông, ngay cả ban huấn luyện đối thủ cũng bất ngờ với cách chơi của đội chủ nhà. HLV Cristiano Roland bên phía U17 Việt Nam thừa nhận ông kỳ vọng vào một Indonesia giàu sức tấn công, nhưng những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đội bóng xứ Vạn đảo gần như chỉ tập trung phòng ngự và không tạo ra thế trận cởi mở như dự đoán ban đầu.

Theo các thống kê sau trận, U17 Indonesia gần như không tạo ra cơ hội rõ ràng và thậm chí có trận đấu thiếu sức sống trên hàng công. Việc dựng “bức tường phòng ngự” trước một đối thủ không chịu nhiều áp lực về điểm số khiến trận đấu trở nên bế tắc và tẻ nhạt. Hệ quả là đội chủ nhà không thể ghi bàn – yếu tố tối thiểu để nuôi hy vọng đi tiếp.

Bị loại sớm trên sân nhà khiến U17 Indonesia chịu nhiều chỉ trích.

Lý giải về chiến thuật gây tranh cãi, HLV Kurniawan Dwi Yulianto cho biết ông muốn các học trò chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bị đánh giá là quá an toàn và thiếu hợp lý trong bối cảnh đội bóng cần chiến thắng. Chính sự thận trọng quá mức đã khiến U17 Indonesia rơi vào thế bị động và đánh mất cơ hội định đoạt số phận.

Thất bại này không chỉ là cú sốc về kết quả mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về triết lý bóng đá của U17 Indonesia. Nhiều ý kiến cho rằng đội bóng đã đánh mất bản sắc tấn công vốn là điểm mạnh truyền thống, thay vào đó là lối chơi thiên về phòng ngự thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, U17 Việt Nam tận dụng tốt sự bế tắc của đối thủ để giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng. Sự chủ động và bản lĩnh của đội bóng áo đỏ đã tạo nên sự tương phản rõ rệt so với cách tiếp cận thụ động của Indonesia.

Việc bị loại ngay trên sân nhà là bài học đắt giá cho U17 Indonesia, đặc biệt trong việc cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Khi bóng đá hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt và quyết đoán, một lối chơi quá an toàn đôi khi lại chính là con dao hai lưỡi – và đội bóng xứ vạn đảo đã phải trả giá theo cách đau đớn nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại