Nhân vật trung tâm của vụ ồn ào này không ai khác chính là Ruler (Park Jae-hyuk) - siêu xạ thủ huyền thoại của làng Liên Minh Huyền Thoại. Những tình tiết pháp lý vừa được công bố vào đầu tháng 4/2026 đã hé lộ một góc tối đằng sau ánh hào quang của tay máy từng được coi là biểu tượng của sự mẫu mực. Vụ việc không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn đe dọa trực tiếp đến danh tiếng và các đặc quyền mà nam tuyển thủ này đang sở hữu.
Theo các báo cáo chi tiết từ Tòa án Thuế Hàn Quốc, sai phạm của Ruler tập trung vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp từ 2018 đến 2021. Bản chất của vụ "trốn thuế" này nằm ở hai hành vi chính: khai khống chi phí nhân công và đứng tên tài sản hộ. Ruler đã đăng ký bố mình làm quản lý cá nhân (manager) và chi trả những khoản lương khổng lồ. Tuy nhiên, cơ quan thuế xác định đây là hành vi không hợp lệ vì mọi hoạt động chuyên môn của anh đều do đội tuyển quản lý. Thực chất, đây là cách để biến thu nhập cá nhân thành chi phí kinh doanh nhằm giảm số thuế phải nộp một cách đáng kể.

Siêu xạ thủ Hàn Quốc Ruler đang dính bê bối "né thuế" gây xôn xao dư luận
Chưa dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn phát hiện Ruler đã chuyển tiền lương và thưởng cho bố để đầu tư chứng khoán dưới tên ông. Hành vi này bị khép vào tội né thuế thu nhập cá nhân thông qua việc tặng cho tài sản bất hợp pháp. Mặc dù phía Ruler đã nỗ lực nộp đơn khiếu nại vì cho rằng mức truy thu và tiền phạt quá nặng, nhưng vào cuối tháng 3/2026, Tòa án Thuế đã chính thức bác đơn, giữ nguyên các cáo buộc sai phạm đối với siêu xạ thủ này.
Ngay lập tức, làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng Hàn Quốc đã bùng lên mạnh mẽ. Thuế vốn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm tại xứ sở kim chi, và việc một ngôi sao tầm cỡ quốc gia như Ruler vướng vào scandal này là điều khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cực đoan đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lại đòi tước bỏ đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự mà Ruler có được sau tấm HCV Asiad 2022. Áp lực dư luận đang đè nặng lên Ban tổ chức LCK, buộc họ phải lập ủy ban điều tra riêng để xem xét các án phạt bổ sung đối với nam tuyển thủ.

Ruler đang đối mặt với scandal thuế có thể khiến sự nghiệp tiêu tan
Dù phía agency của Ruler đã lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là sai sót hành chính trong quản lý tài sản gia đình và anh đã hoàn thành việc nộp phạt từ trước, nhưng vết nhơ này chắc chắn sẽ khó gột rửa. Bài lên tiếng của Ruler trên trang Instagram về vụ việc cũng nhận bão phẫn nộ vì cách dùng từ bị đánh giá là né tránh làm giảm nhẹ vấn đề. Từ một "vị vua" đường dưới được hàng triệu người ngưỡng mộ, Ruler hiện đang đứng trước ngã ba đường của sự nghiệp ở tuổi 28.
Cư dân mạng Việt Nam và Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao: "Thật thất vọng, một tượng đài như Ruler mà lại vướng vào lùm xùm tiền bạc thế này", Ở Hàn mà dính đến thuế với nghĩa vụ quân sự thì coi như sự nghiệp đi tong rồi", "Hy vọng đây chỉ là bài học đắt giá để các tuyển thủ trẻ chú ý hơn về vấn đề pháp lý"...
Toàn văn bài đăng của Ruler về scandal thuế:
"Xin chào, tôi là Ruler Park Jae-hyuk. Tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ phải lo lắng do những báo cáo liên quan đến thuế gần đây. Tôi muốn trực tiếp lên tiếng về vấn đề này.
Điều đầu tiên tôi muốn nói là, không hề có việc tôi cố ý che giấu hay ẩn giấu thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý tài sản đó, đã có hai vấn đề phát sinh và tôi xin được trực tiếp trình bày như sau:
Từ năm 2018, cha tôi đã nghỉ việc và toàn tâm toàn ý đảm nhận vai trò người hỗ trợ cũng như quản lý (manager) cho tôi. Đó là thời điểm trước khi hệ thống đại diện (agency) chính thức được áp dụng, và từ khi còn là thực tập sinh, cha tôi đã đảm nhận toàn bộ các công việc thực tế của một đại diện như: điều phối lịch trình ngoài thi đấu, hợp đồng với đội tuyển, các vấn đề liên quan đến việc học đại học... Tôi đã đăng ký chi phí nhân công cho những hoạt động đó vào mục chi phí cần thiết (chi phí kinh doanh), nhưng Cục Thuế đã không công nhận đó là chi phí cần thiết. Cha tôi cũng đang đón nhận tình huống này với thái độ rất nghiêm túc. Tôi tôn trọng quyết định của cơ quan ban hành lệnh.
Về việc đứng tên hộ cổ phiếu (명의신탁 - ủy thác đứng tên), đây cũng hoàn toàn không phải nhằm mục đích tặng cho hay né tránh thuế. Vì thiếu kinh nghiệm quản lý tài sản nên tôi đã nhờ cha quản lý giúp, nhưng đây cũng là sơ suất của tôi. Toàn bộ số thuế quà tặng liên quan đã được nộp đầy đủ và số cổ phiếu đó hiện cũng đã được chuyển hoàn toàn về tên của tôi. Tôi tôn trọng quyết định của cơ quan ban hành lệnh.
Trong một số báo cáo, trường hợp của tôi đang bị đề cập cùng với các ví dụ khác, nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng phân tán thu nhập hay che giấu tài sản. Vấn đề lần này hoàn toàn bắt nguồn từ sự bất cẩn trong quá trình quản lý tài sản cá nhân mà trong đó mọi khoản thuế thu nhập đều đã được thanh toán xong.
Tuy nhiên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề lần này. Đối với các vấn đề liên quan đến giải đấu LCK, tôi sẽ phối hợp một cách thành thực với quá trình xem xét của phía Ban tổ chức. Từ nay về sau, tôi sẽ vận hành toàn bộ việc quản lý tài sản một cách minh bạch và triệt để hơn.
Tôi xin lỗi. Người gửi: Ruler Park Jae-hyuk".

Ruler lên tiếng về scandal thuế gây chấn động Hàn Quốc