Tối qua 31/3, ĐT Việt Nam có chiến thắng 3-1 khi đón tiếp Malaysia ở lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Nhận định về chiến thắng này, BLV Quang Huy nói:
"Tôi cho rằng đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam khá hợp lý, đúng như kỳ vọng. Có những sự trở lại đáng chú ý như Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng vào sân từ ghế dự bị, cùng với việc Xuân Son và Hoàng Hên đá chính. Trên sân Thiên Trường, họ đã tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng chú ý.
Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip được lựa chọn thay vì Văn Lâm. Cá nhân tôi ban đầu nghiêng về Trung Kiên, sau đó lại nghĩ rằng nên trao cơ hội cho Nguyễn Filip để anh có thể “giải tỏa” sau trận lượt đi phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần. Và thực tế, quyết định này là hợp lý.
Ở tuyến giữa, tôi từng có chút băn khoăn khi Hoàng Đức và Quang Hải cùng đá chính vì cả hai thiên về tấn công. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, Malaysia tỏ ra khá yếu, khiến những lo ngại đó không còn quá lớn.
Dù vậy, tôi vẫn chưa thực sự hài lòng, đặc biệt là trong hiệp hai. Với thế trận như vậy, lẽ ra Việt Nam có thể thắng đậm hơn, thậm chí 4-0. Việc chỉ dừng lại ở cách biệt hai bàn và để đối thủ ghi bàn cuối trận cho thấy sự tập trung chưa thật sự tốt. Nhưng nhìn tổng thể, đây vẫn là một chiến thắng xứng đáng".
Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (Bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, 19h00 31/3/2026)
Bên cạnh chiến thuật có nhiều điểm nhấn khi tấn công, ĐT Việt Nam giờ đây có thêm thứ vũ khí lợi hại là các pha cố định. Chúng ta đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nhờ pha đá phạt góc của Trương Tiến Anh, kết thúc bằng cú đánh đầu của Duy Mạnh.
"Bóng đá hiện đại cho thấy các tình huống cố định ngày càng quan trọng. Ngay cả ở những giải đấu hàng đầu, nhiều trận đấu cũng được quyết định bởi các pha bóng như vậy.
Tuyển Việt Nam hiện có nền tảng tốt để khai thác điều này: thể hình được cải thiện, có nhiều cầu thủ thuận chân trái và phải, giúp triển khai đa dạng từ hai biên. Những quả treo bóng có độ xoáy vào trong tạo ra nhiều điểm cắt rất nguy hiểm.
Quan trọng hơn, đây là kết quả của quá trình tập luyện bài bản. Các phương án đá phạt góc có thể thay đổi linh hoạt, khiến đối phương khó bắt bài. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng đội tuyển không chỉ phụ thuộc vào bóng cố định. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng tận dụng cơ hội trong các tình huống mở vẫn chưa thực sự tối ưu".

ĐT Việt Nam mở hàng bằng pha ghi bàn từ tình huống cố định của Duy Mạnh (Ảnh: Tú Anh).
Sau bàn thắng của Duy Mạnh, đầu hiệp hai, điều NHM ngóng chờ đã tới. Đấy là bàn thắng kết hợp giữa Hoàng Hên với Xuân Son. BLV Quang Huy nói:
"Đây là điều mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Khi Xuân Son chấn thương và Hoàng Hên có khả năng lên tuyển, nhiều người đã kỳ vọng vào sự kết hợp này.
Ở trận trước, Xuân Son chưa có đủ thời gian thể hiện, nhưng trận này khi cả hai đá chính, chúng ta đã thấy sự ăn ý. Dù Xuân Son chưa đạt 100% phong độ, nhưng khi đá cao nhất và có Hoàng Hên phía dưới, cả hai đều chơi tốt hơn.
Hoàng Hên không ghi bàn nhưng đóng góp rất rõ nét, đặc biệt là pha kiến tạo. Hai cầu thủ này vốn đã hiểu nhau từ cấp CLB, nên sự phối hợp là điều tự nhiên. Tôi tin rằng trong thời gian tới, đây sẽ là bộ đôi quan trọng của tuyển Việt Nam, nhất là ở đấu trường Asian Cup".

Xuân Son - Hoàng Hên đã có màn trình diễn ấn tượng (Ảnh: Tú Anh).
Cuối trận đấu vừa rồi, ĐT Việt Nam để Malaysia ghi 1 bàn danh dự và tràn lên tấn công khá nhiều. Phòng thủ vì thế là điều khiến BLV Quang Huy còn chưa ưng ý, nhất là khi không có tiền vệ đánh chặn như Doãn Ngọc Tân hoặc Đỗ Hùng Dũng:
"Đúng là như vậy. Hiện tại, chúng ta chưa có một tiền vệ phòng ngự thực sự nổi bật ở vị trí này. Trong khi đó, các đối thủ mạnh ở châu Á có khả năng phản công rất nhanh và hiệu quả.
Đá với Malaysia thì cặp Hoàng Đức – Quang Hải là đủ, nhưng khi gặp đối thủ mạnh hơn, chúng ta cần một tiền vệ có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự tốt. Đồng thời, cầu thủ đó cũng cần có kỹ năng để tham gia tấn công khi cần thiết. Đây là bài toán khó, nhưng nếu giải quyết được, tuyển Việt Nam sẽ cân bằng hơn rất nhiều".

HLV Kim Sang-sik vẫn cần gia cố thêm khả năng phòng ngự cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Tú Anh).
Với chuỗi 10 trận bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam ngày càng vươn lên như "anh cả" ở khu vực. Nhưng BLV Quang Huy cho rằng điều quan trọng hơn là tiến ra châu Á:
"Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta có thể tự tin với thành tích này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khi bước ra sân chơi châu lục. Bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ, xuất hiện thường xuyên hơn ở các vòng sâu. Nhưng để tiến xa hơn, chúng ta cần đa dạng lối chơi, nâng cao chất lượng đội hình và tạo sự cạnh tranh nội bộ. Một đội bóng hiện đại phải có khả năng thay đổi nhân sự mà vẫn giữ được lối chơi ổn định. Đây là điều Việt Nam cần hướng tới nếu muốn cạnh tranh ở Asian Cup".
* Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn