Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh (Giao hữu quốc tế, 19h00 ngày 26/3/2026)
Tối qua 26/3, ĐT Việt Nam giao hữu với Bangladesh và chiến thắng ấn tượng 3-0. Dù vậy, đáng tiếc là Hoàng Hên vì kém may mắn nên chơi tốt mà chưa thể ghi bàn. Còn Xuân Son vào sân từ hiệp hai, chưa tìm lại được phong độ cao nhất trên ĐT Việt Nam nên cũng im tiếng.
Bình luận về vai trò của Xuân Son sau trận đấu, cũng như mối lo lúc nào đó chúng ta có thể thiếu Xuân Son do chấn thương, BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ trên sóng VTV:
"Câu chuyện liên quan đến Xuân Son thực ra không hề mới với chúng ta. Tuy nhiên, theo những gì tôi được biết thì chấn thương đó không đến mức nghiêm trọng. Vì thế, khả năng Xuân Son ra sân là hoàn toàn cao.
Nhìn vào danh sách triệu tập của đội tuyển, khi không có Tiến Linh và một số tiền đạo khác, thì lại xuất hiện Gia Hưng, Việt Cường. Nếu trong trường hợp Xuân Son không thể thi đấu, chúng ta đã có phương án thay thế.
Tôi cho rằng lựa chọn Gia Hưng là rất hay, vừa an toàn lại dựa trên phong độ cao của cậu ấy ở Ninh Bình thời gian qua. Gia Hưng ghi bàn đều, chơi tốt, cao khoảng 1m81–1m82, không chiến tốt và đá rất đơn giản, hiệu quả.
Việc HLV Kim Sang-sik không gọi Tiến Linh cho thấy ông đã tính đến nhiều phương án: một là Xuân Son đá chính, hai là có người hỗ trợ phía dưới, và ba là có thể đưa Hoàng Hên lên đá cao nhất.
Vì thế, tôi không quá lo lắng về Xuân Son. Điều tôi quan tâm là nếu Hoàng Hên đá cùng Xuân Son thì liệu họ có tái hiện được sự ăn ý như thời còn chơi ở Bình Định hay Nam Định hay không. Đó là quãng thời gian cách đây 4–5 năm, khi họ ghi rất nhiều bàn thắng.
Một câu hỏi lớn nữa là nếu Hoàng Hên đá phía dưới, thì ai sẽ phải nhường chỗ? Bởi tính đa năng của Hên vừa là điểm mạnh, nhưng cũng là bài toán cho đội tuyển.
Nhìn vào hàng tiền vệ, việc triệu tập Thành Long cho thấy anh gần như là lựa chọn duy nhất ở vị trí tiền vệ trụ. Người đá cặp nhiều khả năng sẽ là Hoàng Đức. Vậy Hoàng Hên sẽ đá ở đâu? Và nếu Hên đá, thì Quang Hải sẽ chơi vị trí nào?".

Xuân Son vẫn là mũi nhọn tốt nhất của ĐT Việt Nam (Ảnh: Linh Đan).
Tuy nhiên theo MC Long Vũ, vai trò của Xuân Son rất quan trọng, khó tìm người thật sự thay thế tốt: "Tôi nghĩ HLV Kim đã có tính toán riêng. Trận giao hữu với Bangladesh chỉ mang tính làm nóng, thử nghiệm, nên không nên vội kết luận. Quan trọng là cách sắp xếp đội hình ở trận gặp Malaysia.
Dù thiếu Tiến Linh, Đình Bắc bị treo giò, thì Xuân Son vẫn là lựa chọn số một. Kể từ khi trở lại, cậu ấy đã ghi tới 10 bàn – 9 bàn cho Nam Định, 1 bàn cho đội tuyển. Ở thời điểm này, rất khó tìm ai tốt hơn Xuân Son".
BLV Quang Tùng tiếp ý kiến: "Nếu xếp Hoàng Hên đá ngay phía sau Xuân Son, tôi nghĩ đây là cặp đôi nội binh rất khó có đối thủ nào sánh được về sức mạnh. Chúng ta cứ hy vọng họ sẽ đá cùng nhau, trừ khi có vấn đề về sức khỏe. Nếu hoàn toàn lành lặn, đó sẽ là bộ đôi tấn công chính của đội tuyển Việt Nam".

Hoàng Hên - Xuân Son sẽ là hạt nhân của ĐT Việt Nam (Ảnh: Linh Đan).
BLV Quang Huy cũng chia sẻ: "Vâng, điểm số trước Malaysia không còn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần sự sảng khoái, và tôi cũng đồng tình nên để Hên và Son đá cùng nhau – nhất là trên sân Thiên Trường, nơi họ từng tỏa sáng và vô địch V-League.
Trước đây tôi từng nói Trung Kiên nên bắt chính khi gặp Malaysia, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi cho rằng nên để Nguyễn Filip bắt chính. Trận thua 0-4 trước đó là rất nặng nề nhưng bây giờ đã phát hiện ra đối thủ ăn gian, và đây là cơ hội để anh lấy lại cảm giác chiến thắng, xóa đi áp lực. Trước đây người ta vẫn có nghi ngờ, là Nguyễn Filip có tài năng, có đẳng cấp nhưng lên tuyển bị vô duyên. Trận thua 0-4 chúng ta rất đau thì giờ anh ấy nên được đá chính. Nhìn lại vẫn rất tội cho Filip. Những bàn thua đó khiến anh gần như bất lực".
Với trận gặp Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3, Việt Nam đang có nhiều niềm tin. Tuy nhiên BLV Long Vũ cho rằng nhiệm vụ chiến thắng cũng không hề dễ dàng. Anh nhấn mạnh "Malaysia đang rất khát khao, và đó có thể là yếu tố nguy hiểm với chúng ta".
Về điều này, BLV Quang Tùng nhận định: "Họ chẳng oan chút nào, nhưng họ không vui vì ai muốn bị vạch áo cho người xem lưng đâu. Riêng với Malaysia, họ đang bừng bừng khí thế thì bị lùi lại, đó là một cú sốc. Cú sốc ấy có thể kéo sự phát triển của bóng đá Malaysia tụt lại.
Nhưng chính cú sốc vừa rồi có thể khiến Malaysia tích tụ năng lượng và chơi với quyết tâm rất cao. Họ sẽ muốn chứng minh giá trị của mình. Điều đó có thể gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam.
Nhưng nếu chúng ta giữ được sự bình tĩnh, không bị cuốn theo thế trận, thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát.
Ngoài việc được tăng cường nhân sự tốt trên hàng công như Hên với Son, tôi chờ đợi sự trở lại của nhiều ngôi sao tại hàng thủ. Khi họ quay trở lại, tôi nghĩ chúng ta sẽ kiểm soát tốt trận đấu theo ý ông Kim, là đá chắc chắn ở hàng thủ".

* Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn