Sau những tranh cãi thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng chuyền trong năm 2025, Đặng Thị Hồng và Nguyễn Thị Bích Tuyền – hai ngôi sao từng được xem là tài năng tương lai của bóng chuyền Việt Nam – hiện đã rẽ sang những hướng khác nhau sau khi không còn thi đấu trên sân bóng.
Đặng Thị Hồng, tay đập sinh năm 2006, gần như đã kết thúc sự nghiệp VĐV ở tuổi rất trẻ. Sau khi bị xử lý ở giải U21 thế giới 2025 và nhận án cấm thi đấu vô thời hạn từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cô không còn xuất hiện trong màu áo đội tuyển hay CLB nữa.
Việc trước đây bị đình chỉ vì không đáp ứng các tiêu chí tham gia thi đấu quốc tế, quyết định cấm của liên đoàn khiến Hồng không có lịch thi đấu tại các giải dưới quyền quản lý của tổ chức này.
Thay vì tiếp tục sự nghiệp vận động viên, CLB Thái Nguyên – đơn vị chủ quản của Hồng – đã tạo điều kiện để cô chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên, hỗ trợ công tác đào tạo trẻ đội bóng.

VĐV Đặng Thị Hồng
Cựu tay đập này cũng đăng ký theo học tại một trường đại học, coi đó là bước chuẩn bị kiến thức để phát triển lên hướng huấn luyện cao hơn trong tương lai. Song song với công việc mới, Hồng đang tận dụng lượng người theo dõi đông trên mạng xã hội để livestream bán hàng, chủ yếu các sản phẩm liên quan đến thể thao như giày, áo và dụng cụ tập luyện để tăng thu nhập.
Trong khi đó, Bích Tuyền – đối chuyền sinh năm 2000 – cũng không còn thi đấu chính thức kể từ đầu mùa giải 2026. Sau một thời gian vắng mặt trên sân cỏ ở các giải quan trọng như giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33, CLB Ninh Bình đã quyết định bố trí cô trong ban huấn luyện, trao cho cô một vai trò phù hợp hơn với tình hình hiện tại thay vì tiếp tục thi đấu.

VĐV Bích Tuyền (giữa)
Trong giai đoạn hai của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Bích Tuyền từng gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò săn sóc viên cho đồng đội thay vì là một cầu thủ thi đấu. Việc không thi đấu suốt mùa 2026 đồng nghĩa với khả năng cô bị loại khỏi danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia trong năm nay, đánh dấu một bước lùi khá lớn trong sự nghiệp cầu thủ từng rất được kỳ vọng.
Hai ngôi sao này, từng đứng trong hàng ngũ những cầu thủ nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam, giờ đây họ rời xa thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn liên quan tới bóng chuyền.