Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công nhận Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2024 là một giải đấu giao hữu quốc tế loại A. Điều này tiếp tục đánh dấu một bước tiến lớn, khi trước đây giải đấu chỉ được xem là giải nội bộ khu vực và không nằm trong hệ thống thi đấu quốc tế chính thức của FIFA.
Để đạt được công nhận của FIFA, các trận đấu thuộc ASEAN Cup 2024 sẽ phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt: đội tuyển quốc gia cấp cao tham dự với danh sách cầu thủ được gửi lên FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài chính và trợ lý trọng tài phải có bằng cấp từ FIFA trở lên, mỗi trận đấu cần cách nhau tối thiểu 48 giờ và cần có báo cáo trận đấu được nộp lên.
AFF Cup 2024 được FIFA công nhận là giải giao hữu chính thức nhưng không thuộc FIFA Days nên các CLB không bắt buộc phải nhả người.
Giải đấu sẽ diễn ra từ 8/12/2024 đến 5/1/2025, với sự tham gia của 10 đội tuyển được chia thành hai bảng. Các đội sẽ thi đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách để chọn ra hai đội nhất bảng và hai đội nhì bảng bước vào vòng bán kết. Từ vòng bán kết trở đi, các cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và về, nhưng không áp dụng luật bàn thắng sân khách.
Lịch sử ghi nhận, sau 14 kỳ tổ chức, Thái Lan là đội dẫn đầu với bảy lần đăng quang vô địch, tiếp theo là Singapore với bốn lần và Việt Nam cùng Malaysia đều có hai lần lên ngôi.
Việc được công nhận là giải đấu quốc tế loại A cấp độ 1 (cấp độ thấp nhất trong loại A) không chỉ giúp ASEAN Cup 2024 nâng cao uy tín và chất lượng tổ chức mà còn đóng góp vào việc cải thiện hệ số FIFA cho các đội tham gia, từ đó tác động tích cực đến thứ bậc của họ trên bảng xếp hạng thế giới.
Tuy nhiên, có một số nguồn tin cho rằng, nhờ được FIFA công nhận là giải giao hữu chính thức nên sau này, các CLB sẽ buộc phải nhả người về thi đấu. Đây là thông tin không chính xác. Bởi AFF Cup dù được FIFA công nhận song không thuộc FIFA Days nên các CLB không có nghĩa vụ trả người cho ĐTQG.