Premier League ‘chốt sổ’ suất xuống hạng cuối cùng

Lệ Nhi |

Để thua Burnley ngay trên sân nhà, Fulham đã chính thức hết cơ hội trụ hạng và nối gót Sheffield United cùng West Brom trở lại Championship.

Fulham chính thức xuống hạng sau trận thua Burnley

Fulham chính thức xuống hạng sau trận thua Burnley

Tiếp đón Burnley trên sân nhà ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Premier League, cũng là “chung kết ngược”, Fulham cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng trụ hạng. Nếu hòa, cơ hội ở lại giải đấu cao nhất nước Anh của đội chủ sân Craven Cottage là cực nhỏ.

Cuối cùng, viễn cảnh tồi tệ nhất để đến với Fulham khi họ phải nhận một thất bại. Đội bóng London để thủng lưới trước ở phút 35 với pha lập công của Ashley Westwood và đến phút 44, mọi thứ sụp đổ khi Chris Wood nhân đôi cách biệt cho Burnley.

Fulham bất lực trong toàn bộ hiệp 2 và để thua chung cuộc 0-2. Kết quả này vừa đủ để khiến đoàn quân của HLV trẻ Scott Parker chính thức nối gót Sheffield United cùng West Brom cầm tấm vé “ngược” về Championship khi kém vị trí an toàn tới 10 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng.

Cũng giống West Brom, Fulham thường xuyên có tên trong nhóm “cầm đèn đỏ” và một vài giai đoạn khởi sắc không thể giúp họ tạo nên phép màu. Sau 35 vòng, đội chủ sân Craven Cottage chỉ có 5 chiến thắng, 12 trận hòa và 18 thất bại, ghi 25 bàn nhưng để lọt lưới tới 47.

Như vậy, Premier League 2020/21 đã sớm xác định xong cả 3 suất xuống hạng dù mùa giải còn tới 3 vòng đấu. Trong khi đó, 2 cái tên giành quyền thăng hạng trực tiếp lên chơi tại hạng đấu cao nhất nước Anh mùa tới là Norwich cùng Watford.

Nhiều khả năng, sân Craven Cottage sẽ chứng kiến cuộc tháo chạy tập thể của những ngôi sao như Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Mario Lemina hay Ademola Lookman. Trong số này, nhiều người là những bản hợp đồng cho mượn nhưng gây được tiếng vang tốt ở mùa giải 2020/21 và có thể được các CLB Premier League để mắt. Ngay cả HLV Parker cũng có thể ra đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại