Premier League chính thức chia tay thêm một CLB

Lệ Nhi |

Với thất bại trong chuyến làm khách của Arsenal, West Brom đã trở thành CLB thứ 2 chia tay Premier League, “ngược” về Championship.

West Brom chính thức xuống hạng sớm 3 vòng đấu

West Brom chính thức xuống hạng sớm 3 vòng đấu

Làm khách của Arsenal với hy vọng trụ hạng mong manh, West Brom cần một chiến thắng để tiếp tục mơ về điều thần kì. Dù vậy, đội bóng của HLV Sam Allardyce đã không thể tạo nên bất ngờ tại Emirates và trắng tay ra về với thất bại 1-3.

Kết quả này khiến West Brom chính thức trở thành CLB thứ 2 phải nhận vé xuống hạng. The Baggies nối gót Sheffield United “ngược” về Championship sớm 3 vòng đấu. Đây là cái kết đã được dự báo từ lâu với đội chủ sân The Hawthorns, bất chấp họ từng có những thời điểm vùng lên.

Hàng phòng ngự tồi tệ chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái kết buồn cho West Brom. Sau 35 vòng, họ chính là đội để thủng lưới nhiều nhất Premier League với tổng cộng 67 bàn thua, nhiều hơn đội bét bảng Sheffield United 5 bàn.

Như vậy, West Brom chỉ trụ lại ở Premier League 2 mùa giải. Người hùng đưa The Baggies lên chơi ở Premier League 2019/20 là HLV Slaven Bilic đã bị sa thải giữa tháng 12 năm ngoái vì những kết quả tệ hại.

Đáng tiếc, “chuyên gia trụ hạng” Allardyce cũng chẳng thể giúp CLB này làm nên điều kì diệu. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, "Big Sam" trải qua cảnh xuống hạng.

West Brom đã để lại những dấu ấn nhất định ở mùa giải năm nay khi bất bại trước Chelsea cả 2 lượt trận, bao gồm chiến thắng không tưởng 5-2 ngay tại Stamford Bridge. The Baggies cũng từng cầm hòa cả Man City, Man Utd lẫn Liverpool.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Fulham sẽ là cái tên cuối cùng phải xuống hạng. Trận đấu muộn nhất vòng 35 gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Burnley là cơ hội cuối để đoàn quân của HLV Scott Parker níu kéo hy vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại