Pique giảm lương tới mức gần như đá miễn phí trong 4 năm

Trần Giang |

Gerard Pique chấp nhận chịu thiệt để giúp Barcelona vượt qua khó khăn tài chính.

Nhà báo Toni Juanmarti của tờ Sport (Tây Ban Nha) và La Liga TV cho hay, từ nay đến năm 2025, Pique đồng ý chỉ nhận 1% lương. Bên cạnh đó, ngôi sao mang áo số 3 cũng gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Barca (từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025). Tới năm 2025, Pique nhận lại toàn bộ số tiền lương anh chấp nhận giảm từ năm 2021.

Pique giảm lương tới mức gần như đá miễn phí trong 4 năm - Ảnh 1.

Chỉ đến khi Pique đồng ý giảm lương, Barca mới có thể điền tên 3 tân binh: Memphis Depay (từ Lyon dưới dạng chuyển nhượng tự do), Eric Garcia (từ Manchester City dưới dạng chuyển nhượng tự do), Rey Manaj (HLV Ronald Koeman gọi lên đội 1 từ đội trẻ) vào danh sách đăng ký thi đấu lượt đi La Liga 2021/22.

Pique giảm lương tới mức gần như đá miễn phí trong 4 năm - Ảnh 2.

Trang chủ Barca thông báo chính thức việc đăng ký thành công 3 tân binh. Đội bóng áo đỏ lam cũng xác nhận việc Pique chấp nhận giảm lương trong bài viết này

Trước khi đồng ý giảm lương, cựu trung vệ Manchester United nhận mức đãi ngộ 12,74 triệu euro/năm (trước thuế). La Liga quy định quỹ lương trần của Barca chỉ được dừng lại ở mức 160 triệu euro/năm. Trong khi đó, con số này (trước khi Lionel Messi cập bến Paris Saint-Germain) lên tới 443 triệu euro/năm.

Thậm chí, đội chủ sân Camp Nou vẫn đang nợ siêu sao 34 tuổi 52 triệu euro tiền lương và 39 triệu euro phí lòng trung thành.

Bên cạnh đó, Barca cũng đang phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1,173 tỷ euro và đây không phải lần đầu tiên Pique chấp nhận giảm lương. Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) tiết lộ, đây là lần thứ 2 trong năm 2021 trung vệ sinh năm 1987 đồng ý giảm lương, lần còn lại diễn ra vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại