*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 9/4, phiên tòa phúc thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) lái xe ôtô gây tai nạn khiến một người chết và một người bị thương đã tạm hoãn. Đơn kháng án của bị hại- căn cứ để có phiên phúc thẩm này, đã yêu cầu làm rõ việc bị cáo tẩu tán tài sản khi đang bị tạm giam.
Cục Hàng không đề xuất có thể nghiên cứu khôi phục các chuyến bay quốc tế thương mại thường lệ đưa khách vào Việt Nam vào cuối tháng 7-2020 với một số điều kiện chặt chẽ.
Chỉ sau nửa tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, CSGT cả nước đã xử lý gần 10.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Mua bảo hiểm xe máy dễ hơn mua mớ rau ngoài chợ, nhưng thực tế chẳng mấy người mặn mà vì nhiều lý do.
Trong những ngày vừa qua, việc thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ khiến người tham gia giao thông đổ xô đi mua bảo hiểm. Loại giấy tờ này được bày bán khắp đường phố với mức giá rẻ bèo, và được quảng cáo là yên tâm "không bị công an phạt"... Thực hư thế nào?
Lãnh đạo TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, sáng 16/1 tới đây sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm với các bị cáo Ngô Văn Sơn (1978, ở Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Khoản 3, Điều 202, BLHS năm 1999.
Theo Nghị định 100/2019NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 quy định mức phạt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm rất nặng so với Nghị định 46/2016NĐ/CP trước đây. Trong đó, mức vi phạm về nồng độ cồn có thể bị phạt tới 40 triệu đồng, tước GPLX 24 tháng.
Từ tháng đầu tiên của năm 2020, nhiều luật, Nghị định, Thông tư mới chính thức có hiệu lực.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã ban hành bản Cáo trạng số 167 truy tố 2 bị can: Ngô Văn Sơn (SN 1978) và Lê Ngọc Hoàng (SN 1985), về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản 3, Điều 202, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hà Nội đang nghiên cứu, xây dựng lộ trình hạn chế xe cá nhân nhưng gây những hoài nghi trong dư luận.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức giao thông, bố trí các điểm giao thông và cấm một số tuyến đường để tổ chức Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019.
Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn khiến 14 người thương vong.
Tâm điểm