Phương pháp luận

Đỉnh cao đối nhân xử thế: 'Bình thường thôi” là một loại thái độ; nợ nần giống như đồ ăn, ăn 7 phần no là tốt nhất

Đỉnh cao đối nhân xử thế: 'Bình thường thôi” là một loại thái độ; nợ nần giống như đồ ăn, ăn 7 phần no là tốt nhất

Đời sống 2021-01-27T18:38:00

Đừng tự làm hao mòn đi sức lực, tiền bạc, thời gian và cả cảm xúc của mình, điều chỉnh cho tốt tâm thái, bạn mới có thể thuận lợi lên dốc. Cũng giống như một món đồ ngon vậy, có ăn nhiều thì cũng chỉ đến thế mà thôi, ăn uống ấy mà, no 7 phần là tốt nhất!

Nhân vật Tam Quốc giỏi hơn Gia Cát Lượng nhưng cũng KHỔ hơn rất nhiều: Tự tiên đoán ngày chết của mình, không thể trốn thoát số trời

Nhân vật Tam Quốc giỏi hơn Gia Cát Lượng nhưng cũng KHỔ hơn rất nhiều: Tự tiên đoán ngày chết của mình, không thể trốn thoát số trời

Đời sống 2020-11-17T12:03:00

Có thể nói, nhân vật này thành danh cũng nhờ tiên đoán, nhưng khổ sở cũng vì tiên đoán khi có thể tính ra chính xác ngày chết của bản thân mà không làm cách nào thay đổi được.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại