Phù thuỷ trắng dự khán, đội bóng được bầu Đức cưu mang lại lập kỷ lục mới

Hải Bình |

Những cầu thủ được bầu Đức cưu mang về HAGL ngày nào đã sớm giành vé dự VCK U17 Quốc gia với thành tích ấn tượng.

U17 HAGL, đội bóng từng gây nên bất ngờ khi giành quyền dự VCK U19 Quốc gia cách đây chưa lâu, đã thi đấu vô cùng ấn tượng tại vòng loại U17 Quốc gia 2020. Với việc giành được thành tích bất bại sau 6 lượt trận đi và về, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã sớm giành vé dự VCK U17 Quốc gia được tổ chức tại PVF vào tháng 8 tới đây.

Lực lượng của U17 HAGL hiện tại, là những gương mặt đã được bầu Đức cưu mang về đội năng khiếu HAGL thời điểm 2015 khi họ bị Học viện Nutifood JMG loại ở cuộc tuyển chọn năm đó. Tại VCK U19 Quốc gia vừa qua, dù chỉ là đội hình U17 nhưng thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã xuất sắc giành vé dự VCK sau khi có được thành tích ấn tượng tại vòng loại.

Theo đó, sau khi đánh bại U17 Bình Định 3-0 ở lượt trận chiều 25/7 vừa qua, U17 HAGL đã chính thức lấy vé đi VCK sớm 2 vòng đấu. Trước đó, đoàn quân của HLV Chu Ngọc Cảnh đã lần lượt đánh bại Khánh Hoà 4-0, Bình Định 3-1, Phú Yên 4-0 và Kon Tum 5-0 tại lượt đi. Trong hai trận đấu lượt về, U17 HAGL tiếp tục vượt qua Khánh Hoà 3-1 và Bình Định 3-0.

Như vậy, sau 6 lượt trận U17 HAGL đã giành tuyệt đối được 18 điểm, ghi được 22 bàn thắng và chỉ 2 lần để lọt lưới. So với các đối thủ khác cũng đang dẫn đầu các bảng đấu còn lại, U17 HAGL là đội có thành tích dội bom tốt nhất tính đến lúc này.

Phù thuỷ trắng dự khán, đám trẻ được bầu Đức cưu mang về HAGL lại lập kỷ lục mới - Ảnh 2.

Tiền đạo đội trưởng Trần Hữu Đăng đang dẫn dầu danh sách dội bom ở U17 HAGL với 6 lần lập công cho đội nhà. Ảnh: Minh Trần.

Chia sẻ sau khi cùng U17 HAGL sớm giành vé dự VCK U17 Quốc gia 2020, HLV Chu Ngọc Cảnh cho biết: "Trước hết tôi và toàn đội cảm thấy vui và hạnh phúc khi đã sớm hoàn thành được chỉ tiêu giành vé dự VCK giải U17 năm nay. Có được thành công này là nhờ các em đã được trau dồi nghiệm khá nhiều tại vòng loại và VCK U19 Quốc gia mới đây chưa lâu.

Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là việc các học trò đã vận dụng đúng đấu pháp mà tôi đề ra trước mỗi trận đấu. Các tiền đạo và tiền vệ đã biết các tận dụng tốt những cơ hội có được để chuyển hoá thành bàn thắng.

Tuy nhiên, có một điểm yếu cần phải khắc phục là đội vẫn chưa chơi thực sự tốt mỗi khi gặp phải trời mưa. Khi gặp điều kiện khí hậu này, lối chơi của đội sẽ gặp khó khăn đôi chút vì không thể triển khai chiến thuật theo đúng ý đồ mà tôi mong muốn".

Phù thuỷ trắng dự khán, đám trẻ được bầu Đức cưu mang về HAGL lại lập kỷ lục mới - Ảnh 3.

HLV trưởng U19 Việt Nam ông Philippie Troussier đội mưa xem U17 HAGL thi đấu. Ảnh: Minh Trần.

Có lẽ, vì khá ấn tượng với lối chơi của U17 HAGL nên thuyền trưởng của U19 Việt Nam ông Philippie Troussier đã đội mưa và dự khán 2 trận đấu vòng loại lượt về của đội bóng trẻ phố Núi khi họ đánh bại Khánh Hoà và Bình Định.

Đáng chú ý, trong đội hình của U17 HAGL có cầu thủ đa năng Nguyễn Đức Việt, người có thể chơi tốt cả hai vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm, từng được HLV Philippie Troussier gọi lên U19 Việt Nam mới đây chưa lâu. 

Rất có thể, những cái tên nổi bật của đội như Hữu Đăng, Thành Đạt, Vĩnh Phát, Đăng Thọ, Quốc Bảo, Minh Quang hay thủ môn Bảo Duy sẽ lọt vào mắt xanh của vị HLV có biệt danh "phù thuỷ trắng" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại