Phú Thọ lên cơn sốt vé trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar

Trọng Đạt |

Sức nóng trận cầu giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar lên đến đỉnh điểm khi hàng ngàn người hâm mộ hôm qua đã xếp hàng dài bên ngoài nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ để mua vé vào xem trực tiếp trận giao hữu quốc tế này.

Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé xem trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại sân vận động Việt Trì - Phú Thọ. Theo kế hoạch, vé sẽ được bán tại quầy vé trước bên ngoài nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, bắt đầu từ 14h ngày 3/6 đến 17h ngày 7/6 hoặc cho đến khi hết vé với 3 mệnh giá là 100 nghìn đồng, 150 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.

Tuy nhiên, chưa đến giờ phát hành vé, hàng nghìn người dân đã có mặt từ sáng sớm để chờ mua vé. Theo ghi nhận của Tiền Phong, dù có rất đông người hâm mộ có nhu cầu mua vé, nhưng tất cả đều xếp hàng, kiên nhẫn chờ tới lượt, tuyệt nhiên đã không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy hoặc mất trật tự trước các quầy vé.

Ban đầu, VFF phát hành số lượng vé tối đa là 4 vé/người. Tuy nhiên, để đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của người hâm mộ, đặc biệt khán giả tỉnh Phú Thọ, BTC trận đấu hôm qua cũng quyết định điều chỉnh số lượng vé bán tại quầy. Theo đó, mỗi khán giả sẽ được mua tối đa 2 vé, thay vì 4 vé như ban đầu.

Chị Đào Thị Quỳnh Nga, một trong những người hâm mộ đầu tiên sở hữu tấm vé vào sân chia sẻ: "Tôi và người dân Việt Trì rất vui khi Phú Thọ được đăng cai một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar.

Thực sự rất hạnh phúc khi được xem một trận đấu đỉnh cao của U23 Việt Nam ngay tại quê hương mình. Những tấm vé này tôi sẽ dùng để đi xem cùng người thân và bạn bè. Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu sân Việt Trì sẽ đầy ắp khán giả".

Theo công bố của VFF, số lượng vé phát hành bằng với sức chứa của sân vận động Việt Trì, khoảng 17.000 chỗ ngồi. Trong đó, VFF bán 4.000 vé online, 4.000 vé trực tiếp, một phần được bán qua đường công văn cho các đơn vị chủ yếu tại Phú Thọ. Phần vé còn lại được sử dụng làm vé mời, cũng như trả quyền lợi cho các đối tác, nhà tài trợ của VFF. Trước đó, trong ngày đầu tiên mở bán qua kênh online hôm 25/5, số lượng 4.000 vé cũng đã sạch bong trong "nháy mắt".

Trong quá khứ, các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam thường xuyên sốt vé vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Thành công của tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong năm qua cũng góp phần khiến cơn sốt này trở nên dữ dội hơn. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên một trận thi đấu bóng đá quốc tế được tổ chức tại Phú Thọ nên cơn sốt vé càng dâng cao.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc VFF quyết định lựa chọn Phú Thọ là địa điểm tổ chức trận đấu xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của khán giả tại các địa phương, mong muốn được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ quốc gia thi đấu. Ngoài ý nghĩa phục vụ khán giả, điều này còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá, lan tỏa niềm đam mê tới mọi tầng lớp nhân dân.

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra vào ngày 7/6 trên sân vận động Việt Trì, được đánh giá là bài test đầu tiên về nhân sự cho U23 Việt Nam với sự góp mặt của nhiều gương mặt thuộc thế hệ các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19.

Do HLV Park Hang Seo bận dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019, trợ lý Kim Han-yoon sẽ trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam so tài với U23 Myanmar. Trong danh sách cầu thủ U23 Việt Nam tập trung lần này có nhiều gương mặt đáng chú ý như: thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Hoàng Đức, tiền đạo Tiến Linh, Danh Trung...

Dự kiến, ngày 4/6, thầy trò HLV Kim Han-yoon sẽ có trận đấu giao hữu gặp CLB Viettel tại Trung tâm Bóng đá Viettel. Một ngày sau đó, tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ để làm quen mặt sân, trước khi có trận đấu giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6.

Trước đó, tỉnh ủy Phú Thọ đã cho tu sửa SVĐ Việt Trì, nâng cấp nhiều hạng mục như phòng thay đồ, mặt cỏ, ghế trên khán đài và hệ thống thoát nước, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này.

Chiều qua (3/6), tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đây là buổi tập có sự tham gia đẩy đủ 29 tuyển thủ, sau khi một số cầu thủ thi đấu xong vòng 9 giải hạng Nhất quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại