Phòng ngự hớ hênh, ĐT Thái Lan nhận kết cục bi đát phút 90+3

Tiểu Mã |

Tưởng chừng chiến thắng đã ở trong tầm tay với ĐT Thái Lan nhưng cuối cùng họ lại “cầm vàng mà để vàng rơi”.

Trong cuộc đọ sức vừa kết thúc ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan đã để mất chiến thắng trước UAE khi bị gỡ hòa tại phút 90+3.

Đây là trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với bóng xứ chùa Tháp, bởi họ đã chính thức hết hy vọng giành vé tới nước Nga. Tuy vậy, đoàn quân của tân HLV Milovan Rajevac vẫn ra sân với quyết tâm cống hiến cho các khán giả nhà một màn trình diễn cởi mở.

Với mục tiêu đó, ĐT Thái Lan đã chủ động chơi tấn công hòng tìm kiếm 3 điểm. Sau một vài cơ hội tạo ra, họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 69, sau pha dứt điểm cận thành của Mongkol Tossakai.

Thái Lan mở tỷ số

Tuy nhiên ở những phút sau đó, Thái Lan lại không thể duy trì thế trận chủ động. Ngược lại, UAE  đã vùng lên khá mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số.

Tới phút 90, tỷ số vẫn là 1-0. Tưởng chừng đội bóng xứ chùa Tháp sẽ bảo toàn được chiến thắng nhưng phút 90+3, xuất phát từ một tình huống phòng ngự thiếu tập trung, đội chủ nhà đã để Ali Ahmed Mabkhout ghi bàn gỡ hòa cho UAE, ấn định tỷ số 1-1.

Thái Lan bị gỡ hòa phút 90+3

Với kết quả này, ĐT Thái Lan vẫn chưa thể được hưởng niềm vui chiến thắng dưới triều đại tân HLV Milovan Rajevac (ở trận đầu tiên cách đây ít ngày, họ để thua Uzbekistan với tỷ số 0-2).

Hiện Thái Lan vẫn đứng cuối cùng tại bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với chỉ vẻn vẹn 2 điểm sau 8 lượt đấu, hiệu số bàn thắng bại -16.

Phòng ngự hớ hênh, ĐT Thái Lan nhận kết cục bi đát phút 90+3 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại