phôi người

Mô hình phôi người đầu tiên ra đời theo cách đặc biệt

Mô hình phôi người đầu tiên ra đời theo cách đặc biệt

Sống khỏe 2023-09-07T14:19:42

Các nhà khoa học của Viện Weizmann (Israel) đã tạo ra "mô hình phôi thai" gần giống phôi người 14 ngày tuổi mà không cần trứng, tinh trùng lẫn tử cung.

Tạo ra mô hình phôi người không cần trứng và tinh trùng

Tạo ra mô hình phôi người không cần trứng và tinh trùng

Tri thức mới 2023-06-24T13:52:00

Các nhà khoa học đã tạo ra mô hình phôi người có nhịp tim và máu mà không cần trứng, tinh trùng hay quá trình thụ tinh.

Tạo ra "cấu trúc giống phôi người" mà không cần trứng hay tinh trùng

Tạo ra "cấu trúc giống phôi người" mà không cần trứng hay tinh trùng

Sống khỏe 2023-06-17T15:31:00

Một nhóm các nhà khoa học ở Mỹ và Anh cho biết, họ đã tạo ra "cấu trúc giống như phôi người" tổng hợp đầu tiên trên thế giới từ tế bào gốc mà không cần phải có trứng và tinh trùng.

Phát hiện thứ chưa từng biết trong phổi người, có thể biến thành bất cứ gì

Phát hiện thứ chưa từng biết trong phổi người, có thể biến thành bất cứ gì

Tri thức mới 2022-04-06T10:06:00

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Perelman thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã xác định được một dòng tế bào riêng biệt, nằm sâu trong phổi người và có vai trò tối quan trọng trong việc điều trị nhiều bệnh nan y.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại