*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
UBND quận Thanh Xuân cho biết, chung cư 5 sao Artemis số 3 Lê Trọng Tấn được xác định vị trí là tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên Vành đai 3. Chiếu theo vị trí này, giá trông giữ xe ô tô hợp đồng theo tháng được áp dụng theo quy định là không vượt quá 1,8 triệu đồng.
Sau gần 3 năm “quên” không lấy, hàng chục chiếc xe có mức phí gửi lên tới 20 đến gần 40 triệu đồng.
Một scandal liên quan tới hệ thống đại lý của Hyundai tại California, Mỹ đang gây ra những phản ứng trái chiều của cư dân tại đây.
Thu tiền phí gửi xe quá cao so với quy định của thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án chung cư Eco Green City (số 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) bị phạt 45 triệu đồng và buộc phải trả lại cho cư dân gần 700 triệu đồng.
Theo đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, phí gửi xe của viện do một đơn vị độc lập thu theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 25/12/2017.
Nam quản lý bãi xe ở Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, phí gửi xe của khách là 1.750.000 đồng, khi anh chồng nói hết tiền về quê, ông tự bỏ tiền túi đưa cho họ 500.000 đồng.
Mỗi lần xe bị bôi bẩn bằng dòng chữ: "thằng đần", "đỗ xe như bò"... rồi bị chụp ảnh lên mạng, hàng trăm người cũng nhảy vào “chửi hôi”, tôi thấy hình như mình bị “dốt" thêm thật.
Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng mức thu phí mới, đối với xe máy, vé ngày là 5.000 đồng/xe, vé tối là 8.000 đồng/xe, phí gửi xe cả ngày và đêm là 13.000 đồng. Còn với ôtô, phí đỗ 2 tiếng đầu là 50.000 đồng/xe, sang tiếng thứ 3, 4 là 35.000 đồng/xe/h, bắt đầu từ tiếng thứ 5 trở đi là 45.000 đồng/xe/h, phí gửi cả ngày là 300.000 đồng/xe.
Sau khi phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn Hà Nội chính thức tăng giá. Nhiều người có ô tô phải tìm đến sân chung cư, bãi xe tự phát để thuê chỗ đỗ.
Từ ngày 1-1, các điểm trông giữ xe ở Hà Nội đồng loạt tăng giá. Nhân viên nhiều điểm giữ xe cho biết bị chửi "rát mặt" nhưng vẫn phải niềm nở.
Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trả lời chất vất của các đại biểu liên quan đến vấn đề tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố (gấp 3 lần mức cũ), ông Vũ Văn Viện - Giám đốc sở GTVT Hà Nội - khẳng định: “Đa số người dân và các cơ quan đồng tình ủng hộ, thống nhất cho phương án này”. Tuy nhiên, sau khi nghe được câu trả lời từ ông Giám đốc Sở GTVT, không ít ý kiến bức xúc cho rằng, họ chưa từng được lấy ý kiến. Vậy đó là ý dân hay ý quan?
Hà Nội vừa thí điểm việc ứng dụng hệ thống đỗ xe qua điện thoại di động trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt.