*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi cũng là người theo đạo Phật, ăn chay trường nhưng không thể chấp nhận chuyện gọi vong hoá giải bệnh tật, oan nghiệp theo kiểu của bà Yến", chồng cũ của bà Yến bày tỏ quan điểm.
Theo thông tin từ Thượng toạ Thích Đức Thiện, cách đây hơn 1 năm, chùa Ba Vàng đã xảy ra xung đột về tín ngưỡng thờ Tam Phủ và Tứ Phủ.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đức Phật dạy chúng ta phải làm nhiều thiện lành, tạo nhiều thiện căn tốt để chuyển hoá nghiệp của mình, không có việc thỉnh vong giải oan nghiệp.
Bà Phạm Thị Yến (chùa Ba Vàng) nói nữ sinh giao gà ở Điện Biên mang ác nghiệp trong tiền kiếp rồi bị quả báo. Với người đồng tính, bà cũng nói họ bị quả báo từ kiếp trước.
Liên quan đến thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức gọi vong, báo oán, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du đã thành lập đoàn công tác để xác minh, làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm.
Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, Ban Trị sự và cá nhân ông nhiều lần có ý kiến, nhắc nhở trụ trì chùa Ba Vàng về phát ngôn của bà Phạm Thị Yến nhưng gần như không được tiếp thu.
Tâm điểm