Trai làng hỗn chiến, bắn chết đồng bọn

Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Hai nhóm trai làng từng có mâu thuẫn với nhau nhiều lần. Mới đây, trong một đám cưới hai nhóm đã hỗn chiến, làm một thanh niên bị bắn chết.

Chiều ngày 18/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vụ trai làng hỗn chiến nói trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30, ngày 17/3 tại một cưới ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Vào thời điểm trên tại địa bàn xóm 2 (xã Nghi Xá) một nhóm thanh niên do Lê Văn Cường (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Nghi Xá, Nghi Lộc) cầm đầu nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên của Võ Văn Long (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Nghi Xá, Nghi Lộc).

Tại đây, giữa hai nhóm thanh niên này xảy ra ẩu đả. Mặc dù người dân can ngăn nhưng cả hai nhóm dùng súng, đao, gậy gộc… rượt đuổi để thanh trừng lẫn nhau.

Nhóm đối tượng Long (Long bên trái ngoài cùng).

Sau đó, tiếng súng vang lên, mọi người thấy anh Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1985, trú tại xóm 14, xã Nghi Liên, TP Vinh) ngã xuống vũng máu và chết tại chỗ.

Sau khi phát hiện anh Lâm chết, cả hai nhóm mới chịu dừng cuộc chiến. Ngay sau đó, người dân và CA xã Nghi Xá tiến hành đưa anh Lâm đi cấp cứu nhưng không kịp. Đối tượng dùng súng bắn anh Lâm là Nguyễn Duy Hiệu (SN 1988, trú tại xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh, Nghi Lộc).

Nhóm của đối tượng Cường.

Theo Trung tá Cao Bá Tuyết - Đội phó Đội điều tra Công an huyện Nghi Lộc, thì anh Lâm và đối tượng Hiệu trong một nhóm. Tuy nhiên, trong quá trình hỗn chiến do các người bạn của Hiệu gọi anh Lâm đến. Nhưng Hiệu không biết cứ tưởng anh Lâm là nhóm khác nên đã nổ súng làm anh này chết tại chỗ.

Đến 15 giờ chiều ngày 18/3, đối tượng Nguyễn Duy Hiệu đã đến CA huyện Nghi Lộc đầu thú. Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đối tượng Hiệu từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản tại thị xã Cửa Lò và bị TAND TX Cửa Lò xử phạt 6 tháng tù treo.

Tang vật vụ án.

Tại hiện trường, công an thu 1 khẩu súng săm lét, 1 viên đạn, 1 chiếc đao dài hơn 1m, một thanh sắt được mài nhọn. Đến chiều ngày ngày 18/3, đã có 14 đối tượng của hai nhóm bị CA huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại