Một phụ nữ bị truy sát, chém gục ngay ngoài đường

Hoàng Hải |

Do thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Văn Mạnh đã nhẫn tâm ra tay truy sát cô ruột, cướp đi một số tài sản có giá trị để bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án chém người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xóm Tân Tiến, xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 31/10, quần chúng nhân dân xóm Tân Tiến, xã An Khánh, huyện Đại Từ phát hiện chị Từ Thị Minh T (30 tuổi, trú xóm Tân Tiến) gục ngã ở ngoài đường, trên người có nhiều thương tích.

Khi một số người dân có mặt hỏi chuyện nạn nhân thì được chị T cho biết vừa bị một đối tượng xông vào nhà chém gây thương tích.

Sau đó, đối tượng này còn cướp đi một số tài sản có giá trị gồm: Một xe máy Honda AirBlade màu trắng, 2 thẻ ATM, một số giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt.

Do thương tích quá nặng, công với việc di chuyển một quãng đường xa để cầu cứu, chị T đã ngất lịm và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, thông tin về vụ việc chém người, cướp của được thông báo tới Công an huyện Đại Từ, Công an tỉnh Thái Nguyên.


Khu vực người dân phát hiện chị T bị thương nặng và đưa đi cấp cứu.

Khu vực người dân phát hiện chị T bị thương nặng và đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường và điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng chém người, cướp tài sản trong đêm dần được làm rõ là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1995, trú tại xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên), đối tượng gọi nạn nhân là cô.

Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Mạnh đã trốn khỏi địa phương.

Với quyết tâm nhanh chóng bắt được hung thủ để mang lại bình yên cho nhân dân, đến chiều ngày 1/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Mạnh khi đối tượng đang lang thang ở TP. Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận, do khó khăn về kinh tế và nợ tiền nên đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Khi gặp chị T đối tượng đã chém, đồng thời cướp số tài sản trên.

Gây án xong, Mạnh phóng xe máy của nạn nhân bỏ trốn ở khu vực TP. Thái Nguyên.

Sau đó, đối tượng cắm xe máy của chị T để lấy tiền tiêu xài. Sau khi bị bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại