Pháo đài bất khả xâm phạm của Rafael Nadal

Huyền Mai |

Trong 13 lần vào chung kết Pháp mở rộng (Roland Garros), Rafael Nadal đều đánh bại các đối thủ để lên ngôi vô địch. Tay vợt người Tây Ban Nha đã biến giải Grand Slam danh giá này trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của chính mình.

Trước trận chung kết Pháp Mở rộng 2020 hôm qua, không ai dám đánh giá thấp Novak Djokovic bởi độ tinh quái và lỳ lợm của anh ở các trận đấu lớn. Tay vợt người Serbia cũng thể hiện phong độ cao khi giành chiến thắng 37 trong 38 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Trận thua duy nhất của Djokovic là do đánh bóng vào trọng tài và bị truất quyền thi đấu ở Mỹ Mở rộng.

Tuy nhiên, việc phế truất "Vua đất nện" Nadal ở pháo đài sân Philippe Chatrier dường như trở thành nhiệm vụ bất khả thi với Djokovic. Tay vợt người Serbia thua chóng vánh 0-6, 2-6 ở hai set đầu tiên. Sang set 3 quyết định, Nole vớt vát lại chút hy vọng với các tình huống lên lưới gây sức ép cho Nadal. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đánh hỏng quá nhiều và cuối cùng nhận thất bại với tỷ số 5-7.

Kết thúc trận đấu sau 2 giờ 41 phút, Nadal lên ngôi vô địch Roland Garros 2020. Đây là lần thứ 13 tay vợt người Tây Ban Nha đăng quang ở giải Pháp Mở rộng. Anh cũng cán mốc 100 trận thắng tại giải và thứ 999 trong sự nghiệp. 

"Hầu hết mọi người, khi nhìn thấy tôi bên cạnh chiếc Cup này, đều nghĩ đơn giản, là tôi lại thắng một lần nữa. Nhưng thực tế, những ngày qua với tôi vô cùng vất vả. Sau hai tháng không thi đấu vì COVID-19, tôi gặp nhiều vấn đề về thể lực và mất nhiều thời gian mới có thể quen với cường độ tập luyện cũ. Đó là những thứ không phải ai cũng biết", Nadal trải lòng trên đỉnh vinh quang.

Roland Garros 2020 là Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của Nadal, giúp anh cân bằng kỷ lục của Roger Federer. Ngoài 13 danh hiệu tại nước Pháp, tay vợt sinh năm 1986 còn có một Australia mở rộng, hai Wimbledon và bốn Mỹ mở rộng. Trên trang cá nhân của mình, Federer đăng tấm hình anh chụp chung với Nadal và chúc mừng "đại kình địch vĩ đại".

Tay vợt người Thụy Sỹ bày tỏ: "Tôi luôn dành một sự tôn trọng lớn lao cho người bạn của mình, Nadal, kể cả là một nhà vô địch hay một người bình thường. Là đối trọng tuyệt vời nhất của tôi trong nhiều năm, tôi tin rằng chúng tôi đã thúc đẩy nhau để trở nên tốt hơn. Thế nên, thật là vinh dự cho tôi khi được chúc mừng cậu ấy với danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại