*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay cả các quốc gia quyết liệt chống dịch như Việt Nam và Thái Lan, thì vừa qua cũng chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới với sự gia tăng đáng kể số ca bệnh. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 ngày càng làm tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế ở các nước giàu nhất và nghèo nhất thế giới. Có thể nói, tốc độ tăng trưởng giữa các nước này đang theo hướng ngược chiều nhau.
Tự nhận mình là "thìa bẩn", những thanh niên sinh ra trong các gia đình có thu nhập thấp ở Hàn Quốc nỗ lực thoát ra ngoài cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời nhưng gần như vô vọng.
Chỉ bằng việc phân tích đường nước thải cũng cho thấy sự khác biệt về cuộc sống giữa người giàu và người nghèo là như thế nào.
Các gia tộc đứng sau Reliance, Samsung hay Suntory… đang nắm trong tay khối tài sản lên tới 450 tỷ USD.
Các gia đình hiện đại và lương hưu ít ỏi đẩy tỷ lệ tự tử ở người cao tuổi tại Hàn Quốc tăng cao bất thường.
Người giàu sẽ được hưởng chất lượng không khí tốt hơn, trong khi những tầng lớp bình dân, lao động sẽ phải hứng chịu những căn bệnh do ô nhiễm không khí. Đó là hiện thực trước mắt mà nhiều thành phố đang phải đối mặt.
Giống như bóng ma, những phận đời nghèo nhất Hồng Kông lầm lũi đẩy những chiếc xe chở thùng carton thu gom được để bán cho những cơ sở tái chế với số tiền chỉ đủ vài bữa ăn.
Tâm điểm