Phạm Thành Lương: Chức vô địch AFF Cup 2008 giúp anh em cầu thủ có kinh tế tốt hơn

Thái Hải |

Tiền vệ Phạm Thành Lương vẫn không quên thời khắc Công Vinh đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, mở ra 1 giai đoạn mới.

Lời tòa soạn: Năm 2008, Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup và sau 10 năm, Rồng vàng lại tiếp tục bước trên con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á.

Trước khi chính thức cùng thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá khu vực, chúng tôi xin gửi tới độc giả loạt bài "Chứng nhân AFF Cup 2008 ngày ấy và bây giờ". Loạt bài sẽ đề cập tới rất nhiều nhân vật từng giúp Việt Nam lên đỉnh ĐNÁ 10 năm trước, cũng như các cầu thủ sắp chinh phục giải đấu ở Indonesia.

Bóng đá Việt Nam chuyển mình sau năm 2008

"Thực sự sau chức vô địch AFF Cup 2008, cuộc sống của tôi cũng bình thương thôi. Kinh tế của các tuyển thủ cũng tốt hơn một chút. Nhưng bóng đá Việt Nam lại có bước chuyển mình mạnh mẽ, đó là cuộc kích cầu lớn của cả một nền bóng đá.

Một, hai năm sau bóng đá biến động rất nhiều, khi mà các ông bầu nhảy vào đầu tư rất nhiều và lớn, tạo ra những cuộc chuyển nhượng với giá trị cao, đình đám ngay sau đó. Cuộc sống của anh em cầu thủ cũng thay đổi khá nhiều.

Nguyên một giải đấu dài, nhiều trận đấu với nhiều khoảnh khắc khác nhau, thật sự là buồn vui lẫn lộn, nhiều lắm. Nhưng để mà nhớ nhất chính là giây phút anh Vinh đánh đầu ghi bàn trận chung kết lượt về.

Đó là thời điểm tôi biết chúng ta đã là nhà vô địch và cảm giác rất hạnh phúc, không kìm được nước mắt", tiền vệ Phạm Thành Lương nhớ lại thời điểm Công Vinh ghi bàn, bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang năm 2008.

Phạm Thành Lương: Chức vô địch AFF Cup 2008 giúp anh em cầu thủ có kinh tế tốt hơn - Ảnh 2.

Tiền vệ Phạm Thành Lương thời còn khoác áo ĐT Việt Nam.

Không hối tiếc vì không có lần thứ 2 vô địch AFF Cup

Sau khi không thể cùng ĐT Việt Nam vượt qua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, tiền vệ Phạm Thành Lương cùng với Lê Công Vinh đã nói lời chia tay ĐT Việt Nam ngay trong phòng thay đồ SVĐ Mỹ Đình.

Chia sẻ về việc liệu có cảm thấy hối tiếc vì không thể có lần thứ hai cùng ĐT Việt Nam nâng cao cúp vàng AFF, tiền vệ của CLB Hà Nội cho hay:

"Nói hối tiếc thì Lương không cảm thấy hối tiếc đâu, vì bóng đá cũng như cuộc sống, đến lúc cần phải dừng lại thì nên dừng lại. Nhiều khi đó lại là niềm hạnh phúc, vì ai không muốn được vô địch nhiều lần nhưng hãy nên cảm thấy vui với những gì mình đã đạt được.

Hơn nữa, khi thể lực và phong độ đã giảm sút, mình nên rút lui để các em trẻ khác có cơ hội lên tuyển. Khi ĐT Việt Nam thành công, bản thân mình cũng cảm thấy vui và tự hào khi từng là một phần của đội tuyển, bây giờ thì đóng vai trò là khán giả".

Phạm Thành Lương: Chức vô địch AFF Cup 2008 giúp anh em cầu thủ có kinh tế tốt hơn - Ảnh 3.

Tiền vệ Phạm Thành Lương (giữa) nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016.

ĐT Việt Nam 2018 là bản sao của năm 2008

Có khá nhiều lứa đàn em ở ĐT Việt Nam hiện tại là đồng đội của Thành Lương từng chinh chiến tại AFF Cup 2016 như Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... Khi được hỏi về sự khác nhau giữa hai thế hệ cầu thủ 2008 và 2018, Lương "dị" cho biết:

"Mỗi thế hệ cầu thủ đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có một điểm chung giữa lứa 2008 và hiện tại là toàn đội đều trải qua những giải đấu lớn trước khi bước vào AFF Cup. Lứa cầu thủ hiện tại vừa có hai giải đấu thành công ở U23 châu Á và Asiad 2018.

Giải AFF Cup năm nay có thể thức và lịch thi đấu khá dày đặc, diễn ra chỉ trong vòng 1 tháng, thể lực sẽ bị bào mòn khá nhiều. Nhưng nếu biết cách duy trì phong độ, tôi tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần nữa giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh vinh quang".

Mặc dù lúc này vẫn còn khoác áo CLB Hà Nội chinh chiến ở giải quốc nội nhưng tiền vệ Phạm Thành Lương hiện đang theo học lớp HLV bằng B sau khi cùng đội chủ sân Hàng Đẫy giành chức vô địch V.League 2018.

Trong sự nghiệp của mình, Phạm Thành Lương vinh dự được 4 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam những năm 2009, 2011, 2014 và 2016, lập kỷ lục là cầu thủ Việt Nam nhiều lần nhận được danh hiệu cao quý này nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại