*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, người từng thay mặt nhân dân xử lý các vụ vi phạm pháp luật mà có hành vi dâm ô trẻ em thì không thể dung túng.
Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Minh Hạc cho rằng, hiệu trưởng và những người làm ra các câu hỏi điều tra vụ 231 cái tát thể hiện sự ngớ ngấn, tra khảo, xâm hại tâm lý học sinh.
Theo GS Phạm Minh Hạc, việc in bài tập trực tiếp vào sách giáo khoa để buộc học sinh năm nào cũng phải mua mới "là không bình thường, không tốt".
Theo GS Phạm Minh Hạc, năm 2012 dư luận đã sục sôi khi xảy ra vụ việc tiêu cực thi cử ở Bắc Giang và đúng 6 năm sau lại một sự việc tiêu cực khác xảy ra ở Hà Giang.
Theo GS Hạc, về phía cô giáo có khuyết điểm trong nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm sư phạm nhưng phụ huynh không bao giờ được ép cô giáo phải quỳ xin lỗi.
"Vậy là ngành giáo dục Việt Nam đã mất đi PGS Văn Như Cương đầy cương trực, tâm huyết, được học trò kính yêu, đồng nghiệp kính trọng", GS Phạm Minh Hạc bày tỏ.
(Soha.vn) - Nhân câu chuyện thầy giáo Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực, GS.VS.NGND Phạm Minh Hạc cho rằng nếu “dạy thực, học thực” thì không có gian lận trong thi cử.
(Soha.vn) - Dư luận xôn xao về quy định mới về đào tạo liên thông đại học. Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ cho rằng quy chế này làm “khó” các trường và sinh viên CĐ, trung cấp.