Phá bóng cứu nguy cho đội nhà, cầu thủ bất ngờ ghi bàn ở khoảng cách…71m

Trọng Đạt |

Từ một tình huống phá bóng cứu nguy cho khung thành đội nhà, tiền vệ Adria Mateo của Ranheim TF đã ghi một siêu phẩm để đời từ khoảng cách 71m vào lưới Raufoss ở Giải hạng nhất Na Uy.

Phá bóng cứu nguy cho đội nhà, cầu thủ bất ngờ ghi bàn ở khoảng cách…71m

Tình huống hy hữu diễn ra trong trận Ranheim TF thắng Raufoss 4-0 hôm qua, ở Giải hạng nhất Na Uy. Phút 70, khi tỷ số trận đấu đang là 3-0 nghiêng về phía Ranheim TF, các cầu thủ Raufoss có một pha tổ chức tấn công gần vòng cấm địa của đội khách.

Trong pha tranh chấp giữa cầu thủ hai đội, Adria Mateo đã nhanh chóng lao vào tung cú sút cực mạnh lên phía trên để phá bóng giải vây.

Điều đáng nói là cú đá của tiền vệ người Tây Ban Nha lại vô tình đưa bóng bay thẳng về khung thành đối phương và đánh bại thủ môn Ole Kristian Gjefle Lauvli (Raufoss), qua đó ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Ranheim TF.

Kênh thể thao Euro Sports ước tính bàn thắng khó tin của Adria Mateo được ghi khoảng cách xa tới 71m. Đây có thể xem là một trong những bàn thắng được sút xa nhất trong làng bóng đá thế giới.

Thật sự rất tuyệt vời. Tôi không tin mình có thể làm được như vậy. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ đến việc phá bóng, và dùng toàn lực để sút nhưng bóng bay quá đẹp. Có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ ghi được bàn thắng nào như thế nữa", Adria Mateo chia sẻ sau khi lập siêu phẩm.

Adria Mateo được Levanger đưa đến chơi ở Giải hạng Nhất Na Uy vào năm 2014. Năm 2019, anh chuyển sang chơi cho Ranheim TF, ghi được 2 bàn thắng và thực hiện 48 pha kiến tạo thành bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại