Pereira lập "siêu phẩm", MU vẫn bị Brentford cầm hòa trên sân Old Trafford

PV/VOV.VN |

Trong trận đấu sân Old Trafford đón số lượng khán giả nhiều nhất trong vòng 16 tháng qua, MU đã thi đấu khá tốt nhưng cuối cùng vẫn bị Brentford cầm hòa 2-2.

Andreas Pereira lập "siêu phẩm" nhưng MU vẫn không thể thắng Brentford. (Ảnh: Reuters).

Andreas Pereira lập "siêu phẩm" nhưng MU vẫn không thể thắng Brentford. (Ảnh: Reuters).

Ở trận giao hữu thứ 3 trong mùa Hè 2021, MU được thi đấu trên sân nhà với sự chứng kiến của 30.000 khán giả được phép vào sân Old Trafford. Đây là số lượng khán giả đông nhất đến sân đấu của Quỷ đỏ trong vòng 16 tháng qua.

Do các trụ cột vẫn chưa trở lại đầy đủ, MU vẫn xuất trận với một số gương mặt dự bị cùng các cầu thủ trẻ. Lingard, Andreas Pereira, Wan-Bissaka, Greenwood là những cầu thủ "tên tuổi" nhất.

Thầy trò HLV Solskjaer nhanh chóng dồn lên sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 12 phút để họ ghi bàn mở tỷ số. Từ cánh phải, Wan-Bissaka treo bóng vào cho Elanga dứt điểm nhanh như chớp tung lưới Brentford.

Áp đảo hoàn toàn nhưng hàng thủ MU vẫn cho thấy sự mong manh khi thiếu những trụ cột. Quỷ đỏ đã để thủng lưới ở phút 20 khi Baptiste vung chân dứt điểm ngay sát vòng cấm địa, bóng đi với quỹ đạo quá hiểm hóc khiến thủ môn Heaton hoàn toàn bó tay.

Sau khi bị gỡ hòa, MU nỗ lực tấn công để tái lập lợi thế dẫn bàn nhưng phải đến phút 50, họ mới đạt được mục đích. Thủ thành Brentford đã cản phá được cú dứt điểm của Lingard, nhưng đành chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới sau cú dứt điểm đẳng cấp ngoài vòng cấm địa của Andreas Pereira.

Khi MU dẫn trước đối thủ 2-1, HLV Solskjaer tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ ở lứa học viện trong thời gian sau đó.

Điều này khiến Quỷ đỏ không còn duy trì được sự áp đảo như trước đó. Phút 78, Diogo Dalot xử lí lỗi, tạo điều kiện để Mbeumo cướp bóng vào xâm nhập vòng cấm địa MU trước khi đánh bại Heaton, gỡ hòa 2-2 cho Brentford.

Những phút cuối cùng, MU đã cố gắng để tấn công tìm chiến thắng nhưng các nhân tố trẻ của Quỷ đỏ đã không thể "làm nên chuyện". Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2.

Ngày 31/7 tới, MU sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Preston, đó là thời điểm Quỷ đỏ có sự trở lại của Pogba, De Gea hay Bruno Fernandes.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại